Nhóm vũ trang lớn nhất Colombia

Đầu thập niên 60 thế kỷ trước, nhiều nhóm du kích chống Chính phủ Colombia ra đời, chẳng hạn như Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), nhóm M-19, nhóm Quân đội giải phóng nhân dân (EPL) và Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), trong đó ELN được coi là tổ chức mạnh thứ nhì, chỉ sau FARC.
0:00 / 0:00
0:00
Nhóm vũ trang ELN tại Colombia. Ảnh: CNN
Nhóm vũ trang ELN tại Colombia. Ảnh: CNN

Sau khi FARC đạt được thỏa thuận hòa bình và giao nộp vũ khí với Chính phủ Colombia từ năm 2017, ELN trở thành nhóm vũ trang lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ và hiện có khoảng 3.000 tay súng.

Ngày 7/1/1965, 22 tay súng ELN thực hiện cuộc tấn công đầu tiên vào một đồn cảnh sát, giết chết năm cảnh sát cùng một dân thường. Sau đó, ELN tiếp tục mở cuộc tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát tại Colombia. Cuối năm 1969, quân đội Chính phủ Colombia liên tiếp tung ra những cuộc tấn công vào ELN, gây thiệt hại đáng kể cho nhóm vũ trang này.

Ngoài các cuộc xung đột, Colombia cũng bị tàn phá bởi tình trạng bạo lực gây ra do nạn buôn bán ma túy. Những thỏa thuận hòa bình đạt được giữa Chính phủ Colombia với các nhóm vũ trang như FARC hay ELN có thể cho phép quốc gia Nam Mỹ này có điều kiện phát triển kinh tế và tích trữ nhiều nguồn lực hơn để chống lại các băng nhóm tội phạm.