Vòng 1/8 World Cup 2022:

Nhận định trận Tây Ban Nha-Maroc: Sức mạnh "xứ bò tót" lên tiếng

NDO - 22 giờ tối 6/12, trên sân vận động Education City, đội tuyển Maroc đứng đầu bảng F sẽ đối đầu cùng đội tuyển Tây Ban Nha nhì bảng E tại vòng loại trực tiếp World Cup 2022. 
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Tây Ban Nha từng hòa 2-2 đội tuyển Maroc tại vòng bảng World Cup Nga 2018. (Ảnh: Reuters)
Đội tuyển Tây Ban Nha từng hòa 2-2 đội tuyển Maroc tại vòng bảng World Cup Nga 2018. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Maroc là một trong những đội tuyển có chiến dịch vòng bảng hay nhất tại World Cup Qatar. Khởi đầu khá thuận lợi bằng trận hòa 0-0 trước đương kim á quân của giải đấu - Croatia. Đoàn quân của HLV Walid Regragui sau đó bứt tốc, xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước Bỉ. Để rồi thắng 2-1 trước Canada và bảo đảm vị trí số 1 của đại diện châu Phi tại bảng F.

Tuyển Maroc đang thể hiện một lối chơi cân bằng hiệu quả giữa tấn công và phòng thủ. Cùng với đó, những trụ cột như Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd và Achraf Hakimi đang có phong độ rất ổn định.

Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã mở đầu chiến dịch World Cup bằng trận thắng áp đảo Costa Rica 7-0 để mang về 3 điểm quan trọng đầu tiên. Sau đó, đội bóng của Luis Enrique đã hòa 1-1 với Đức. Để rồi trận thua 2-1 trước Nhật Bản khiến đội bóng châu Âu khá bất ngờ. Tuy nhiên, những toan tính của HLV Luis Enrique đã phần nào được hiện thực hóa khi Tây Ban Nha giành vị trí nhì bảng, đủ để có một suất đi tiếp.

Những nhà vô địch World Cup 2010 đã thể hiện trình độ vượt bậc so với Costa Rica, kiểm soát phần lớn thế trận khi gặp Đức, họ cũng áp đảo Nhật Bản trong hiệp 1 nhưng khá lơ đãng 45 phút còn lại.

Song không thể phủ nhận những tài năng trẻ của Tây Ban Nha. Cặp tiền vệ Pedri và Gavi đang thi đấu cho Barcelona là những cầu thủ xứ bò tót thi đấu nổi bật nhất. Cùng với đó, tiền đạo kỳ cựu Dani Olmo đang có phong độ tốt. Alvaro Morata cũng mang về 3 bàn sau 3 trận để hướng tới cuộc đua danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2022.

Đây là trận đấu được dự báo sẽ rất quyết liệt vì Maroc có thực lực và vượt qua vòng bảng mà không cần bất kỳ sự may mắn nào. Còn với Tây Ban Nha, họ cần trở lại đúng với sức mạnh thực sự để giành vé đi tiếp, đồng thời xóa đi hình ảnh thi đấu nhạt nhòa trong trận thua Nhật Bản.

Tình hình nhân sự

Đội ngũ y tế của Maroc đang cật lực làm việc để chuẩn bị Achraf Hakimi cho trận đấu vòng loại trực tiếp. Hậu vệ cánh phải đẳng cấp của Paris Saint-Germain đã gặp chấn thương trong trận gặp Canada, và anh đã chịu đựng để thi đấu suốt cả trận. Tình hình ra sân của Hakimi còn đang bỏ ngỏ.

Selim Amallah được đánh giá là phù hợp để góp mặt trong đội hình xuất phát của Maroc, tiền vệ này thể hiện khá tốt khi được cho vào sân trong 25 phút cuối gặp Canada vừa qua.

Về phía Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique sẽ có sự phục vụ của hàng loạt cầu thủ chủ chốt sau khi được nghỉ ngơi trận đấu gặp Nhật Bản. Tiền đạo ngôi sao Neymar đang đạt thể trạng rất sung mãn cùng khát khao ghi bàn. Trong khi đó, có một số nghi ngờ về vấn đề thể lực của hậu vệ Cesar Azpilicueta và Dani Carvajal.

Lịch sử đối đầu

Hai đội đã có 3 lần gặp nhau trong lịch sử bóng đá. Trong đó có hai lần tại vòng bảng World Cup năm 1961.

Maroc và Tây Ban Nha khi đó đã chạm trán ở vòng bảng. Đội bóng xứ bò tót thắng trận lượt đi với tỷ số 1-0 ở Maroc, sau đó thắng tiếp 3-2 trận lượt về để giành quyền tới Chile.

Lần cuối cùng Tây Ban Nha gặp Maroc đó là tại vòng bảng World Cup Nga 2018, hai đội đã hòa nhau 2-2.

Nhận định người trong cuộc

HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha nhận định: "Nếu ở trận đấu tối nay gặp Maroc, chúng tôi có may mắn vượt lên dẫn trước, Maroc sẽ chơi mạo hiểm như đã từng làm trước đó. Chúng tôi cần thể hiện sức mạnh tốt hơn trong những thời điểm đối phương dồn ép".

Tiền đạo của Maroc - Zakaria Aboukhlal, người đã ghi bàn từ băng ghế dự bị để ấn định chiến thắng đáng nhớ trước Bỉ: “Tôi rất vui vì đã lọt vào vòng 16 đội. Chúng tôi không muốn dừng lại ở đây. Chúng tôi muốn tiến xa hơn. Chúng tôi rất vui khi làm người hâm mộ Maroc hài lòng. Toàn đội xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ".

Đội hình xuất phát dự kiến


Maroc:
Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui, Abdelhamid Sabiri, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.


Tây Ban Nha:
Unai Simon, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Rodri, Cesar Azpilicueta hoặc Dani Carvajal, Pedri, Sergio Busquets, Gavi, Ferran Torres, Marco Asensio, Dani Olmo.