Mbappe: “Mục tiêu của tôi là vô địch World Cup”

NDO - Chia sẻ sau khi lập đại công giúp Pháp thắng Ba Lan 3-1 để vào tứ kết World Cup 2022, chân sút 23 tuổi Kylian Mbappe cho biết, chính chiếc cúp vàng World Cup mới là điều bản thân quan tâm, chứ không phải bất kỳ danh hiệu cá nhân nào khác.
0:00 / 0:00
0:00
Kylian Mbappe rực sáng trong chiến thắng 3-1 của Pháp trước Ba Lan với cú đúp bàn thắng và 1 pha kiến tạo. (Ảnh: Reuters)
Kylian Mbappe rực sáng trong chiến thắng 3-1 của Pháp trước Ba Lan với cú đúp bàn thắng và 1 pha kiến tạo. (Ảnh: Reuters)

Trong trận đấu vòng 1/8 khuya 4/12, Mbappe đã khiến cả sân vận động Al Thumama phải trầm trồ với màn trình diễn chói sáng của mình.

Thống trị hiệp 1, Les Bleus phải chờ đến phút 44 mới tạo được sự khác biệt về tỷ số, khi Mbappe chọc khe thông mình cho Olivier Giroud băng xuống sút tung lưới Ba Lan, khai thông thế bế tắc trận đấu.

Bàn thắng này giúp Giroud đi vào lịch sử bóng đá Pháp với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Les Bleus với 52 bàn, vượt qua kỷ lục cũ của Thierry Henry. Nhưng chính cú đúp của Mbappe trong hiệp 2 mới là tâm điểm chú ý của trận đấu.

Có thể nói, hiệp sau là show trình diễn của Mbappe với siêu phẩm ở phút 74 và bàn thắng ở thời điểm bù giờ, giúp định đoạt trận đấu.

Mbappe: “Mục tiêu của tôi là vô địch World Cup” ảnh 1

Kylian Mbappe (phải) ăn mừng bàn thắng với Olivier Giroud. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau trận đấu, Mbappe cho biết đang tận hưởng từng giây phút ở giải đấu năm nay: “Đây là giải đấu trong mơ của tôi, và tôi rất vui khi được ở đây. Tôi đã chuẩn bị cả mùa giải để sẵn sàng cho thời điểm này”.

"Khi tôi không trả lời truyền thông trong những trận đầu tiên của World Cup 2022, đó là vì tôi cần tập trung cho giải đấu và triết lý bóng đá của mình. Đó là cách tôi làm việc”, Mbappe nói.

Cú đúp bàn thắng ở trận đấu vừa qua là bàn thắng thứ tư và thứ năm của tiền đạo này ở World Cup năm nay, giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 9 bàn thắng tại World Cup trước sinh nhật tuổi 24, đồng thời ngang với thành tích ghi bàn ở World Cup mà siêu sao Lionel Messi đang nắm giữ.

Đây là trận thứ hai tại giải đấu năm nay mà Mbappe ghi 2 bàn, trong đó có cú đúp vào lưới Đan Mạch, giúp anh trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2022.

Nhưng Mbappe cho biết, chính chiếc cúp vàng World Cup mới là điều bản thân dành sự quan tâm tuyệt đối chứ không phải bất kỳ danh hiệu cá nhân nào khác.

Mbappe: “Mục tiêu của tôi là vô địch World Cup” ảnh 2

Pha ghi bàn đẳng cấp của Mbappe vào lưới Ba Lan. (Ảnh: FIFA)

“Mục tiêu duy nhất của tôi là vô địch World Cup. Đó là điều duy nhất tôi mơ ước lúc này”, Mbappe khẳng định.

“Tôi đến đây để giành chức vô địch World Cup, chứ không phải giành Quả bóng vàng hay Chiếc giày vàng. Tất nhiên nếu tôi có được những danh hiệu đó, tôi sẽ rất vui nhưng đó không phải là lý do tại sao tôi ở đây”, chân sút sinh năm 1998 khẳng định.

Hết lời khen ngợi trò cưng sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps nói: “Cậu ấy làm chủ trái bóng trên sân và có thể thay đổi trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Mbappe luôn chơi bóng với niềm vui như vậy”.

Nhưng Deschamps cũng cho rằng, đây vẫn chưa phải là màn trình diễn đỉnh cao của chân sút đã ghi 4 bàn cho Pháp ở World Cup 2018.

“Cậu ấy vẫn chưa có trận đấu hay nhất của mình. Bản thân Mbappe đã tự nhận ra điều đó, nhưng cậu ấy có thể thay đổi cục diện trận đấu vào thời điểm Pháp cần một Kylian Mbappe tuyệt vời nhất, và chúng tôi đã có được điều đó”, Deschamps khẳng định.

Mbappe: “Mục tiêu của tôi là vô địch World Cup” ảnh 3

Huấn luyện viên tuyển Ba Lan, ông Czesław Michniewicz, cho rằng, Mbappe sẽ là “người thừa kế” Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trên sân khấu đỉnh cao của bóng đá thế giới. (Ảnh: FIFA)

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên tuyển Ba Lan, ông Czesław Michniewicz cũng dành lời khen ngợi cho Mbappe. Mặc dù đã xác định phải “bắt chết” Mbappe trước trận đấu, nhưng huấn luyện viên này cũng cho rằng với phong độ như hiện tại, ngôi sao của Paris Saint-Germain là không thể ngăn cản.

“Cậu ấy đã làm chúng tôi bị tổn thương. Khi đấu với Pháp, cần phải có 2 cầu thủ theo kèm Mbappe mọi lúc”, nhà cầm quân 52 tuổi nói.

Michniewicz cũng nhận định rằng Mbappe sẽ trở thành siêu sao lớn tiếp theo của bóng đá thế giới: “Sau Messi, Ronaldo và Lewandowski, sẽ phải có người tiếp quản sân khấu lớn của bóng đá thế giới, và tôi nghĩ Mbappe sẽ vươn lên trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu trong những năm tới”.