Nga không khoan nhượng với khủng bố tại Syria

Ngày 26-2, theo TASS, phát biểu ý kiến tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov (trong ảnh) nhấn mạnh, Moscow không bao giờ chấp thuận ngừng bắn với các “phiến quân khủng bố” ở Idlib, bởi làm vậy sẽ mở đường cho những đối tượng này tiếp tục vi phạm trắng trợn các công ước quốc tế.

Nga không khoan nhượng với khủng bố tại Syria

Bạo lực leo thang tại Ấn Độ

Ngày 26-2, AP cho biết, số người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Luật Quốc tịch sửa đổi (CAA) tại một số khu vực ở Thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong hai ngày qua đã tăng lên 13 người. CAA cho phép nhập quốc tịch đối với những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số từng nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước ngày 31-12-2014. Tuy nhiên, người Hồi giáo không nằm trong diện này.

Anh có thể thiệt hại nặng nếu không đạt thỏa thuận với EU

BBC ngày 26-2 dẫn báo cáo của các nhà kinh tế đưa ra tại Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD) được tổ chức mới đây cho biết, mỗi năm Anh có thể mất 32 tỷ USD kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang các nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU), nếu nước này không đạt được thỏa thuận thương mại song phương với EU thời kỳ “hậu Brexit”.

Pháp phạt tù công dân đầu quân cho IS

Ngày 26-2, theo AFP, một tòa án Pháp đã tuyên phạt mức án 12 năm tù giam đối với một kỹ thuật viên máy tính từng tới Syria gia nhập hàng ngũ tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Đối tượng này đã được huấn luyện sử dụng nhiều loại vũ khí và nhận nhiệm vụ từ Abdelhamid Abaaoud, kẻ được cho là giữ vai trò chủ đạo trong loạt vụ khủng bố hồi tháng 11-2015 khiến 130 người thiệt mạng tại Thủ đô Paris của Pháp.