Nga chiếm lợi thế trong “cuộc chiến năng lượng”

TASS ngày 14/9 đưa tin, Nga đang chiếm ưu thế trong “cuộc chiến khí đốt” với châu Âu khi sở hữu “vũ khí” lợi hại là đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, trong khi châu Âu đang gặp bế tắc trong việc tìm nguồn cung năng lượng thay thế Nga.
0:00 / 0:00
0:00
Châu Âu sẽ thiếu khí đốt nghiêm trọng nếu Nga khóa các đường ống cung cấp. Ảnh: CAPITAL
Châu Âu sẽ thiếu khí đốt nghiêm trọng nếu Nga khóa các đường ống cung cấp. Ảnh: CAPITAL

Gần đây, lượng khí đốt được giao tới châu Âu thông qua các đường ống hiện có ngày một giảm. Tuần trước, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết, tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 - nguồn khí đốt chính của Nga đang chuyển tới Đức - sẽ tiếp tục kéo dài ngày đóng cửa, với lý do là cần sửa chữa, bảo trì. Đức chỉ trích việc ngừng hoạt động dòng khí đốt là một động thái chính trị nhằm tạo ra tâm lý lo lắng cho đối tác và đẩy giá tăng cao.

Tại Diễn đàn kinh tế Phương Đông ở Vladivostok mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ tìm kiếm các thị trường bán hàng mới ở châu Á. Hiện tại, đã có tiến triển trong việc giao hàng cho Trung Quốc và Mông Cổ. Ngày 12/9, Bộ Tài chính Nga cho biết, dự kiến doanh thu năng lượng sẽ đạt 6,67 tỷ USD trong tháng 9, cao hơn nhiều so khoản doanh thu bổ sung của tháng 8 là 1,4 tỷ USD.