Mực chống gian lận bầu cử

Mỗi kỳ bầu cử, Công ty sản xuất sơn Mysore tại Ấn Độ lại tất bật sản xuất loại mực đặc biệt có khả năng chống gian lận bầu cử.
0:00 / 0:00
0:00
Mực chống gian lận bầu cử

Theo The Straits Times, loại mực này có thể thấm vào da và móng tay (trong ảnh), không phai mầu trong vòng hai tuần. Mực sẽ được dùng để đánh dấu khi một cử tri đã hoàn thành bỏ phiếu nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu trùng lặp và gian lận.

Phát hiện mới về nước trên sao Hỏa

Một nghiên cứu do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố cho thấy, nước từng tồn tại trên sao Hỏa trong thời gian dài hơn so những hiểu biết trước đây. Theo đó, nước đã tồn tại trên hành tinh này từ khoảng 3,7 tỷ năm trước và cạn kiệt sau đó. Tuy nhiên, nước trên sao Hỏa tồn tại dưới dạng chất lỏng, băng hay nước muối vẫn chưa được kiểm chứng.

Vaccine đầu tiên ngừa ung thư phổi

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao. Theo Sky News, vaccine này hoạt động bằng cách sử dụng một chuỗi ADN để “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt kháng nguyên đột biến trong các tế bào ung thư phổi.

Phát hiện lăng mộ cổ ở Ai Cập

Trong cuộc khai quật mới nhất ở nghĩa trang Hoàng gia Dahshour, cách Thủ đô Cairo (Ai Cập) khoảng 40 km, nhóm chuyên gia từ Viện Khảo cổ học Đức đã công bố phát hiện một lăng mộ cổ. Theo Reuters, đây là lăng mộ của người Ai Cập cổ đại, với kiến trúc có hình chóp cụt, được xây bằng loại gạch bùn lấy từ sông Nile và có niên đại hàng nghìn năm.

Cánh turbine gió dài nhất thế giới

Mực chống gian lận bầu cử ảnh 1

Bộ cánh turbine gió (trong ảnh) trên đất liền dài nhất thế giới vừa được xuất xưởng tại Bayannur (Trung Quốc). Theo Xinhua, những chiếc cánh gió dài 131 m này sẽ được lắp đặt trong các tổ máy turbine gió công suất lớn, từ đó nâng cao công suất và hiệu suất phát điện gió.