Mexico giải cứu 113 người di cư bị bắt cóc

Ngày 10/5, theo CNN, lực lượng chức năng Mexico đã giải cứu 113 người di cư bị bắt cóc và giam giữ trong một ngôi nhà tại thành phố San Luis Río Colorado thuộc bang Sorona, tiếp giáp bang Texas của Mỹ. Nhà chức trách cũng đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan vụ việc ngay tại hiện trường.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Mexico bao vây ngôi nhà nơi những người di cư bị bắt cóc. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Mexico bao vây ngôi nhà nơi những người di cư bị bắt cóc. Ảnh: REUTERS

Thông báo của Văn phòng công tố bang Sorona cho biết, số người di cư vừa được giải cứu đến từ El Salvador, Honduras, Dominica, Ecuador, Mỹ, Ấn Độ, Peru, Nepal, Bangladesh, Cuba, Colombia, Brazil và Afghanistan. Sau khi được giải cứu, họ đã được đưa đến các cơ sở y tế địa phương để kiểm tra sức khỏe. Lực lượng chức năng Mexico đã tình cờ phát hiện 113 người di cư bị bắt cóc khi đang tìm kiếm 10 công dân Colombia khác cũng bị bắt cóc tại thành phố San Luis Río Colorado.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), trong năm 2022, khoảng 2,7 triệu người di cư không có giấy tờ tùy thân đã bị giữ lại tại khu vực biên giới Mexico - Mỹ. Riêng trong ba tháng đầu năm nay, số người di cư từ khu vực Trung Mỹ quá cảnh Mexico để sang Mỹ đã tăng tới 8%.