Messi: “Qatar 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi”

NDO - Siêu sao Lionel Messi vừa lên tiếng xác nhận anh sẽ chơi trận đấu cuối cùng tại sân chơi World Cup khi Argentina gặp Pháp hoặc Maroc trong trận chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Messi đang rất gần với “giấc mơ vàng” World Cup của mình. (Ảnh: Reuters)
Messi đang rất gần với “giấc mơ vàng” World Cup của mình. (Ảnh: Reuters)

Rạng sáng nay, Messi đã ghi bàn mở tỷ số từ chấm 11m, đồng thời tạo điều kiện để Julian Alvarez ghi bàn thắng quyết định, dẫn dắt Argentina đến chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trong trận bán kết trước Croatia để giành tấm vé vào chơi chung kết.

Siêu sao đang khoác áo PSG sẽ có trận đấu thứ 172 cho đội tuyển Argentina vào cuối tuần này để hiện thực hóa giấc mơ mà anh hằng khao khát, đó là giải “cơn khát vàng” kéo dài gần 4 thập kỷ cho bóng đá quốc gia Nam Mỹ ở đấu trường World Cup.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể đạt được điều này, kết thúc hành trình World Cup của mình bằng trận đấu cuối cùng là chung kết World Cup 2022,” Messi trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Argentina Diario Deportivo Ole sau trận bán kết.

"Có lẽ sẽ phải mất nhiều năm nữa để Argentina tiến tới giai đoạn này, và tôi không nghĩ mình sẽ làm được. Do đó, kết thúc như thế này là tốt nhất", thủ quân tuyển Argentina nói thêm.

Ngôi sao 35 tuổi đang có kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp của mình, vượt qua kỷ lục bốn kỳ của huyền thoại đồng hương Diego Maradona và Javier Mascherano.

Messi: “Qatar 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi” ảnh 1

Lionel Messi ghi bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền. (Ảnh: Reuters)

Với 5 bàn thắng cho đến thời điểm này ở Qatar, anh cũng vượt qua Gabriel Batistuta để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Albiceleste tại các kỳ World Cup, với tổng 11 bàn.

Anh cũng đang có cơ hội lớn để giành Chiếc giày vàng tại World Cup năm nay, khi đã ngang bằng với Kylian Mbappe của Pháp với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở giải đấu.

“Tất cả những kỷ lục đều quý giá, nhưng điều quan trọng là có thể cùng toàn đội đạt được mục tiêu chung, đó là điều đẹp nhất trên tất cả. Chúng tôi chỉ còn một bước nữa. Toàn đội sẽ chiến đấu và nỗ lực hết mình để biến điều đó thành hiện thực lần này”, Messi nói thêm về khát khao vô địch World Cup cùng Argentina.

Chiến thắng sáng nay đã khiến hàng nghìn người hâm mộ ở quốc gia Nam Mỹ đổ xuống đường ăn mừng lần thứ sáu đội tuyển quốc gia nước này vào chung kết World Cup.

Sau trận đấu, Messi đã không tiếc lời khen ngợi các đồng đội của mình khi đã có một chiến thắng áp đảo trước đối thủ khó chịu.

"Chúng tôi biết cách đọc trận đấu, biết chịu đựng khi cần thiết và biết khi nào cần gây sức ép. Mọi chi tiết nhỏ đều có giá trị trong mỗi trận đấu. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng đôi khi chúng tôi xử lý bóng không thực sự gọn gàng và sẽ để lại khoảng trống", Messi nói.

Song chính Messi đã tận dụng tối đa khoảng trống mà anh có để kiến tạo cho người đồng đội Alvarez ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 sau một pha đi bóng đẳng cấp ở đường biên ngang.

Messi: “Qatar 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi” ảnh 2

Messi và các đồng đội ăn mừng tấm vé vào chung kết World Cup. (Ảnh: Reuters)

"Tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này và cảm thấy thực sự ổn cũng như đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi đối thủ. Trận trước khi gặp Hà Lan, chúng tôi phải đá hiệp phụ và điều đó thật không hề dễ dàng gì. Hôm nay chúng tôi dù rất mệt nhưng đã vực dậy để giành chiến thắng", Messi phát biểu.

"Chúng tôi đã chơi rất tốt và đã chuẩn bị để nhập cuộc theo cách này, bởi chúng tôi biết rằng mình sẽ không có bóng và sẽ cần phải chạy nhiều trong cả trận. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này một cách rất kỹ càng như cách chúng tôi vẫn thường làm", ngôi sao 35 tuổi nói thêm.

Messi hiện cũng đã ngang bằng thành tích của Lothar Matthaeus (Đức) với tư cách là cầu thủ giữ kỷ lục về số lần ra sân thi đấu nhiều nhất ở World Cup với 25 trận đấu. Và chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, Messi sẽ hiện thực hóa “giấc mơ vàng” mà mình khao khát.

“Cá nhân tôi rất hạnh phúc và tôi rất vui vì có thể giúp đội bóng của mình tiến vào chung kết,” Messi nói. Nhìn lại hành trình của Argentina tại giải cho đến thời điểm này, thủ quân của Albiceleste cho biết, khoảnh khắc đội bóng của mình khởi đầu chiến dịch “săn vàng” bằng thất bại 1-2 gây sốc trước Saudi Arabia thật sự khó khăn.

"Trận đấu đầu tiên là một đòn giáng nặng nề đối với chúng tôi. Khởi đầu theo cách này thật khó khăn, vì chúng tôi không nghĩ mình sẽ thua Saudi Arabia. Đó là một bài kiểm tra thực sự nhưng chúng tôi đã chứng minh mình mạnh mẽ như thế nào", Messi chia sẻ.

"Thật khó khăn vì mọi trận đấu đều là trận chung kết đối với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng nếu không thắng thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn", M10 nhấn mạnh.

Giành tấm vé đầu tiên vào chơi chung kết World Cup 2022, Argentina sẽ chờ để biết đối thủ của mình trong cặp đấu bán kết còn lại giữa Pháp và Maroc sẽ diễn ra vào rạng sáng mai.