Huấn luyện viên Scaloni: Argentina đã tìm ra cách đánh bại Croatia

NDO - Huấn luyện viên Lionel Scaloni cho biết, Argentina hoàn toàn tự tin vào hệ thống mà đội đang vận hành để đối đầu với Croatia ở bán kết World Cup 2022, đồng thời cho rằng đội bóng Nam Mỹ đã tìm ra cách để hạ gục nhà đương kim á quân World Cup.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Lionel Scaloni (giữa) trong buổi họp báo trước trận bán kết với Croatia. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Lionel Scaloni (giữa) trong buổi họp báo trước trận bán kết với Croatia. (Ảnh: Reuters)

Croatia không phải là ứng cử viên nặng ký cho tấm vé vào bán kết, nhưng một lần nữa họ đã cho thấy giá trị của mình khi vượt qua hai loạt sút luân lưu để tái lập thành tích năm 2018.

"Họ đã gây rắc rối cho nhiều đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ không đề cập đến những cầu thủ chủ chốt hay điểm mạnh và điểm yếu của họ, nhưng chúng tôi đã phân tích xem liệu có thể gây khó cho họ ở điểm nào. Đôi khi thành công, đôi khi không", Scaloni nói với các phóng viên trong buổi họp báo trước trận bán kết.

"Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình trên sân. Đôi khi may mắn có thể đứng về phía bạn. Nếu chúng tôi có màn trình diễn tốt, con đường để đạt được mục tiêu sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đây là bóng đá, là thể thao, vì vậy đôi khi đội bóng giỏi nhất có thể không giành chiến thắng", chiến lược gia 44 tuổi nói.

Khi được hỏi về tiền vệ kỳ cựu Luka Modric, thủ quân của tuyển Croatia, người vẫn đang thi đấu năng nổ và mạnh mẽ ở tuổi 37, Scaloni cho biết bản thân rất vui khi được chứng kiến ngôi sao này còn thi đấu.

Huấn luyện viên Scaloni: Argentina đã tìm ra cách đánh bại Croatia ảnh 1

Ở tuổi 37, Luka Modric vẫn là “cánh chim không mỏi” bền bỉ của Croatia. (Ảnh: Reuters)

“Cậu ấy là hình mẫu cho rất nhiều người trong chúng tôi - không chỉ vì tài năng mà còn vì cách cư xử của anh ấy. Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng ta nên yêu thích cậu ấy. Nếu bạn yêu bóng đá thì bạn cũng nên yêu thích những cầu thủ như Modric", Scaloni nói.

Về tình hình lực lượng của tuyển Argentina, huấn luyện viên này cho biết, cả Angel Di Maria và Rodrigo De Paul sẽ có thể trở lại thi đấu, và việc vắng mặt Marcos Acuna cùng Gonzalo Montiel do bị treo giò cũng sẽ không là vấn đề với Argentina.

Scaloni nói: “Chúng tôi có hệ thống cùng phong cách chơi bóng của riêng mình. Tất nhiên, trong một số tình huống nhất định, chúng tôi cũng cần phải tính đến việc đối thủ sẽ chơi như thế nào. Chúng tôi sẽ không thay đổi phong cách của mình ngoài việc áp dụng hệ thống này và đó là những gì chúng tôi sẽ làm. Trong trận đấu, tất nhiên chúng tôi sẽ đưa ra quyết định (dựa trên các tình huống) và vượt qua thử thách”.

Khi được hỏi về những lời chỉ trích nhắm vào Argentina sau các hành động được cho là “phi thể thao” của các cầu thủ sau chiến thắng trong loạt luân lưu ở trận tứ kết gặp Hà Lan, chiến lược gia sinh năm 1978 cho rằng: "Trận đấu diễn ra theo cách chúng tôi phải thi đấu... đó là bóng đá. Đôi khi những tranh cãi có thể xảy ra, nhưng chỉ có vậy thôi. Đó là lý do tại sao phải có trọng tài".

"Chúng ta cần chấm dứt suy nghĩ rằng Argentina đã hành xử như vậy. Chúng tôi thậm chí cũng đã thua Saudi Arabia nhưng sau trận đấu chúng tôi cũng không có tranh cãi gì. Argentina đã vô địch Copa America ở Brazil và như mọi người đã thấy những hành động thể thao cao đẹp nhất từ Messi, Leandro Paredes hay Neymar ở Maracana. Tôi thực sự không tin rằng các cầu thủ Argentina đã hành xử phi thể thao”, Scaloni lên tiếng bảo vệ các học trò của mình.

Messi cũng đã bị chỉ trích vì cách ứng xử sau trận đấu nhưng hậu vệ Nicolas Tagliafico đã lên tiếng bảo vệ đội trưởng của mình cũng như đề cao tầm ảnh hưởng của siêu sao này trong lối chơi của đội bóng.

"Anh ấy luôn như vậy, là đội trưởng và thủ lĩnh của chúng tôi, luôn thúc đẩy chúng tôi tiến lên. Cả đội sẽ có lợi thế đặc biệt khi có anh ấy trên sân, bởi anh ấy là nguồn động lực lớn cho các đồng đội", Tagliafico nói.

"Với sự ủng hộ của người hâm mộ, chúng tôi sẽ nỗ lực cùng nhìn về một hướng để đạt được ước mơ của mình. Đó là điều tuyệt vời nhất khi có Messi bên cạnh chúng tôi", cầu thủ sinh năm 1992 phát biểu.

Huấn luyện viên Scaloni: Argentina đã tìm ra cách đánh bại Croatia ảnh 2

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Croatia, Zlatko Dalic. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Zlatko Dalic cho biết, Croatia hy vọng Argentina sẽ không mang không khí của trận tứ kết gặp Hà Lan với 16 thẻ vàng và một thẻ đỏ vào cuộc đối đầu ở bán kết vào rạng sáng mai.

"Trận đấu ngày mai là một trận đấu tuyệt vời đối với cả Argentina cũng như chúng tôi. Tính cạnh tranh là rất cao vì chỉ có một suất vào chung kết", Dalic nói.

Croatia đang nuôi hy vọng lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp, sau khi lần đầu tiên làm được điều đó vào năm 2018 và để thua trước đương kim vô địch Pháp, đội sẽ chạm trán Maroc trong trận bán kết còn lại.

Khi được đề nghị đánh giá về thành công của bóng đá Croatia trong bốn năm qua, Dalic cho biết, trận bán kết năm 2018 trước Anh là trận đấu lớn nhất của đội bóng này cho đến nay.

"Đối với tôi, trận bán kết với Anh là trận đấu hay nhất mọi thời đại của bóng đá Croatia. Trận tứ kết với Brazil vừa qua đứng thứ hai và trận đấu ngày mai sẽ đứng thứ ba trong danh sách đó. Nhưng nếu chúng tôi giành chiến thắng trước Argentina, đó sẽ là trận đấu hay nhất mọi thời đại của Croatia", chiến lược gia 56 tuổi nhấn mạnh.

Trước cuộc đối đầu với “ông lớn” của bóng đá Nam Mỹ, lời khuyên của Dalic dành cho các cầu thủ của mình và cổ động viên Croatia ở Qatar là hãy tận hưởng trận đấu.

“Tôi luôn nói với người hâm mộ và các cầu thủ của tôi rằng hãy tận hưởng bóng đá. Mỗi người chúng ta phải tận hưởng công việc, nghề nghiệp mình đang làm. Chỉ khi các cầu thủ hạnh phúc, họ mới có thể là chính họ. Họ xứng đáng được tận hưởng niềm vui là một trong bốn đội bóng hay nhất thế giới”, nhà cầm quân sinh năm 1966 nói.