Lò vi sóng không dây đầu tiên

Nhà sản xuất dụng cụ điện Nhật Bản Makita mới đây cho ra mắt phiên bản lò vi sóng không dây đầu tiên trên thế giới (trong ảnh).
0:00 / 0:00
0:00
Lò vi sóng không dây đầu tiên

Theo Oddity Central, loại lò vi sóng di động này nặng 8,8 kg chạy bằng pin có thể sạc lại. Khi pin được sạc đầy, lò có thể hâm nóng khoảng 11 bữa ăn hoặc 20 đồ uống trong tủ lạnh.

Biển số xe đắt giá

Công ty đấu giá Emirates Auction ở Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) mới đây bán biển số ô-tô hiếm chỉ gồm ký tự P và số 7, với số tiền thu được là 55 triệu dirham (15 triệu USD). Daily Mail cho biết, phiên đấu giá vừa qua đã phá vỡ kỷ lục năm 2008 của một doanh nhân Arab khi ông chi 52,2 triệu dirham (14,2 triệu USD) cho biển chỉ có số 1 ở Abu Dhabi (UAE).

Nước hoa làm từ... mồ hôi

Một người mẫu nổi tiếng Brazil vừa cho ra mắt dòng nước hoa đặc biệt. Theo Oddity Central, mỗi chai nước hoa có chứa 8ml mồ hôi của chính người mẫu này, mang lại “cảm giác gợi cảm và nữ tính”. Ngoài ra, nước hoa cũng có hương trái cây của quýt, cam bergamot và hạt tiêu hồng. Mỗi chai nước hoa 50ml có giá là 138 USD.

Bánh mì sang trọng

Theo UPI, nhà hàng Serendipity 3 ở New York (Mỹ) giới thiệu món bánh mì nướng phô-mai có giá 214 USD/ một chiếc. Chiếc bánh sandwich được tẩm thêm rượu champagne Pháp, phủ một lớp bơ nấm truffle trắng và phô-mai thượng hạng, sau đó nướng chín và mạ vàng 23 karat ăn được. Để đặt hàng món này, thực khách cần đặt trước 48 giờ.

Bảng tính điểm thể thao cổ xưa

Lò vi sóng không dây đầu tiên ảnh 1

Các nhà khảo cổ Mexico vừa tìm thấy một bảng tính điểm bằng gốm dùng trong một môn thể thao cổ đại tại di chỉ khảo cổ nổi tiếng Chichen Itza nằm ở khu vực đông nam nước này. Theo AP, bảng tính điểm có niên đại khoảng 1.000 năm, hình tròn với đường kính 32cm và nặng khoảng 40kg (trong ảnh). Chung quanh viền bảng tính điểm được khắc các ký tự tượng hình, ở giữa là hình khắc mô tả hai vận động viên đang thi đấu.