Lên án vụ không kích trường học ở Gaza

Cộng đồng quốc tế lên án vụ không kích liên tiếp nhằm vào trường học Al-Taba'een tại phía đông thành phố Gaza trong buổi cầu nguyện vào rạng sáng 10/8, khiến ít nhất 93 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em và 6 phụ nữ. Cuộc không kích diễn ra 2 ngày sau khi giới chức tại Dải Gaza cho biết, gần 20 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào hai trường học khác ở thành phố Gaza.
Cảnh đổ nát bên trong trường học Al-Taba'een sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: AFP
Cảnh đổ nát bên trong trường học Al-Taba'een sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: AFP

Đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza mô tả đây là vụ thảm sát kinh hoàng. Hội đồng Bảo an LHQ cho biết, Algeria đã yêu cầu cơ quan này tiến hành cuộc họp khẩn sau vụ việc. Trường học này đã được chuyển thành nơi trú ẩn của những người di tản Palestine trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas hiện nay. Tuy nhiên, phía quân đội Israel cho rằng ngôi trường là nơi trú ẩn của ít nhất 20 thành viên Hamas và các tay súng Hồi giáo, gồm cả các chỉ huy cấp cao. Theo ước tính của LHQ, trong vòng một tháng qua đã có ít nhất 21 cuộc tấn công nhằm vào các trường học ở Gaza, khiến 274 người thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng thống nhất và hiệu quả để bảo vệ người dân Palestine, đồng thời chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào thường dân không có khả năng tự vệ. Ai Cập chỉ trích vụ tấn công gây thương vong lớn cho dân thường diễn ra đúng thời điểm các nỗ lực hòa giải đang được đẩy mạnh để đi tới một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án vụ không kích trường học ở Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani hối thúc hành động kiên quyết từ các quốc gia Hồi giáo và yêu chuộng tự do trên khắp thế giới để ủng hộ Palestine, cũng như các cuộc đấu tranh và phản kháng của họ chống lại sự chiếm đóng.

Mỹ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về thương vong của dân thường trong cuộc không kích trường học. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà trắng Sean Savett khẳng định lập trường nhất quán của Mỹ trong việc yêu cầu Israel phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Trên mạng xã hội X, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell bày tỏ kinh hoàng trước những hình ảnh ngôi trường bị tấn công. Ông cho biết, ít nhất đã có 10 trường học trở thành mục tiêu tấn công trong những tuần qua. Nhiều nước khác như Jordan, Bahrain, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp… cũng lên án vụ tấn công đẫm máu và kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp ngăn vụ việc tái diễn.

Thúc đẩy đàm phán ngừng bắn vào ngày 15/8

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nước này đồng ý nối lại cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza vào ngày 15/8 theo yêu cầu của các nhà trung gian hòa giải. Mỹ, Qatar và Ai Cập đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần giữa Israel và Hamas kết thúc vào cuối tháng 11/2023, trong đó có nội dung trao đổi các tù nhân Palestine lấy các con tin Israel cũng như cung cấp thêm hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza. Tuy nhiên, các nỗ lực hòa giải sau đó nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới đã không mang lại kết quả.

Ngày 8/8, các nhà lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Qatar đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel và phong trào Hamas nối lại các cuộc đàm phán khẩn cấp vào ngày 15/8 tại Doha (Qatar) hoặc Cairo (Ai Cập) để giải quyết mọi khác biệt còn lại trong thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, ký kết một thỏa thuận ngừng bắn cũng như trao đổi con tin và tù nhân. Tân thủ lĩnh chính trị của Phong trào Hamas Yahya Sinwar đã thông báo với các nhà trung gian Ai Cập lập trường không khoan nhượng đối với những điểm bế tắc cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Theo đó, Hamas yêu cầu Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, trả tự do cho các nhân vật Palestine cấp cao bị giam giữ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có lệnh ngừng bắn lập tức ở Dải Gaza, bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực do Mỹ, Ai Cập và Qatar dẫn đầu nhằm giúp đạt được hòa bình và ổn định tại khu vực. Lời kêu gọi của Chủ tịch EC đã làm gia tăng áp lực quốc tế đối với một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.