Lễ hội thả diều lớn nhất thế giới

Cuộc thi thả diều (trong ảnh) quốc tế lớn nhất thế giới vừa diễn ra tại Sơn Đông (Trung Quốc). Theo Xinhua, hơn 600 người đam mê diều đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã góp mặt trong cuộc thi này. Đây là năm thứ 40 cuộc thi được tổ chức kể từ lần đầu diễn ra vào năm 1984.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội thả diều lớn nhất thế giới

Phát hiện rạn san hô cổ đại nguyên sơ

Các nhà khoa học Ecuador mới đây phát hiện rạn san hô cổ đại nguyên sơ ngoài khơi quần đảo Galapagos của nước này. Daily Mail cho biết, rạn san hô ước tính có tuổi đời lên đến vài nghìn năm, dài khoảng 2km, ở độ sâu 400m. Phát hiện này được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng ở cấp độ toàn cầu.

Kỷ lục vừa nhặt rác vừa bơi lội

Merle Liivand, 32 tuổi, VĐV bơi lội chuyên nghiệp của Estonia đã ghi tên mình vào Sách kỷ lục thế giới Guinness khi vừa bơi lội vừa nhặt rác trong thời gian dài nhất. Theo World Record Academy, Liivand đã hoàn thành chặng bơi gần 50km quanh vịnh Biscayne tại Florida (Mỹ), đồng thời nhặt hơn 9kg rác thải quanh vịnh trong thời gian 14 giờ 15 phút.

Phát hiện loài sứa hộp mới

Một nhóm nghiên cứu tại Hồng Công (Trung Quốc) thông báo vừa phát hiện loài sứa hộp mới ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mai Po thuộc Khu hành chính đặc biệt này. Loài sứa hộp này có thân hình khối lập phương, không mầu, có 24 mắt và 3 xúc tu dài tới 10cm. Những xúc tu này giống như những mái chèo thuyền, từ đó giúp chúng có khả năng di chuyển nhanh hơn so với những loài sứa khác.

Cuốn sách Phật giáo bằng kim loại cổ xưa nhất

Lễ hội thả diều lớn nhất thế giới ảnh 1

“Jikji” - cuốn sách cổ xưa nhất được thực hiện bằng phương pháp in kim loại (trong ảnh) đang được trưng bày tại Thư viện quốc gia Pháp ở Thủ đô Paris. Cuốn sách được in vào năm 1377 tại chùa Heungdeok ở trung tâm thành phố Cheongju của Hàn Quốc trong triều đại Goryeo (918-1392).