Muốn hay, cuốn hút, thì trên cái nền “tốt, bền, đẹp”, cần phải thường xuyên quan tâm đến cái mới, phải làm khác, làm lạ. Với các lĩnh vực, ngành nghề khác đã cần, với văn hóa, nghệ thuật, du lịch… thì lại càng cần hơn.
Vậy mà, không thiếu những nơi, những chỗ quanh đi quẩn lại vẫn thế, vẫn… như ban đầu, như cũ. Khiến cho, người đến để vui chơi, thăm thú, trải nghiệm dường như chỉ đến được một lần, hoặc chỉ quay lại khi không còn nơi nào khác để đi? Và với những người định cư ở gần kề, ở trong khu vực, thì sự lặp đi lặp lại của những thứ quá quen dẫn đến quá nhàm, và trở nên quá chịu đựng!
Các tiết mục âm nhạc và âm thanh một số điểm ở khu vực Hồ Gươm vào những ngày cuối tuần tổ chức phố đi bộ là một thí dụ. Vẫn tiếng kèn, loa đài ồn ã vào quãng thời gian cuối giờ chiều, lấn sang cả tối là phàn nàn của nhiều người trong khu vực. Thời gian ra đời các tuyến phố đi bộ cuối tuần này đã được tính bằng năm, và sự lặp lại, chịu đựng ấy đã quá nhiều tuần, nhiều tháng. Nhưng chưa thấy dấu hiệu mới, khác của tiết mục, phong cách biểu diễn, trình tấu, sự sắp xếp của âm thanh, không gian diễn xướng sao cho dịu nhẹ, vừa vặn hơn. Ngay cả đội ngũ những người thực hiện công việc văn hóa, văn nghệ này, lâu nay, vẫn vậy!
Sự lặp lại, quen đến nhàm, và dường như là không chịu thay đổi, cố tình không thay đổi (?) dễ gây ra những tác dụng ngược trong cảm nhận và đánh giá của công chúng. Các nhà quản lý địa phương, địa bàn cơ sở, các cơ quan chức năng ngành văn hóa… ở trung tâm Thủ đô đã tích cực cho sự hình thành mô hình hoạt động văn hóa, du lịch mới. Nhưng chính họ đang cho thấy sự chậm chạp trong thay đổi, làm mới, khác, làm phát triển thêm, hấp dẫn hơn cho mô hình đó.
Cần nhớ rằng, không chỉ sinh ra, lập nên rồi cứ để đó là xong. Mà phải vun vén vào đó để có sự sinh sôi, lan tỏa, biến đổi, hấp dẫn hơn lên, đẹp hơn lên. Đòi hỏi ấy có gì đúng hơn là chính những người có trách nhiệm cần phải thực hiện? Nhất là họ không đơn độc, mà luôn sẵn sàng có sự góp ý của du khách, người dân Thủ đô, từ sự tham gia nhiều hơn, sinh động và đa dạng hơn của các nghệ sĩ hát, nhạc, tạo hình, nhiếp ảnh và cả các nhà văn, nhà thơ, nếu có cách tổ chức phù hợp.