Lan tỏa lòng thiện từ lễ hội cộng đồng

Diễn ra sôi nổi tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách. Không chỉ là không gian trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, lễ hội còn trở thành điểm gặp gỡ của những giá trị văn hóa, tinh thần nhân ái và lối sống xanh.

Lễ hội quy tụ 56 gian hàng với hơn 100 món chay phong phú, được chế biến công phu.
Lễ hội quy tụ 56 gian hàng với hơn 100 món chay phong phú, được chế biến công phu.

Mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Festival Huế 2026, Lễ hội do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế phối hợp Ban tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức.

Từ nét đẹp tâm linh đến du lịch đặc sắc

Huế từ lâu là một trong những cái nôi của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Qua nhiều thế kỷ, tinh thần hướng thiện, lòng từ bi và lối sống hài hòa với thiên nhiên đã trở thành một phần đời sống cố đô. Ẩm thực chay không chỉ là lựa chọn trong ăn uống mà còn là sự phản ánh chiều sâu văn hóa và triết lý sống của cộng đồng.

Với 56 gian hàng cùng hơn 100 món ăn chay đến từ các khách sạn, nhà hàng, cơ sở ẩm thực và các tự viện trong và ngoài thành phố, lễ hội đã tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc ngay bên bờ sông Hương. Hàng nghìn lượt khách đã đến thưởng thức những món ăn được chế biến công phu, mang đậm phong vị Huế.

Không gian lễ hội luôn nhộn nhịp từ chiều đến tối. Các gian hàng được đầu tư kỹ lưỡng từ hình thức trình bày đến chất lượng món ăn. Nhiều món chay truyền thống của Huế được giới thiệu bên cạnh những sáng tạo mới trong nghệ thuật chế biến, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn đối với thực khách. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Hữu Thùy Giang cho rằng: “Ẩm thực chay Huế đã vượt lên ý nghĩa của một nhu cầu thưởng thức thông thường để trở thành một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn”.

Đặc biệt, đây là lần thứ ba lễ hội được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ, các cơ sở Phật giáo và đông đảo người dân.

12-2.jpg

Nhịp cầu nhân ái

Toàn bộ kinh phí vận động từ tài trợ, đóng góp và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình sẽ được dành cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Thùy Giang đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế trong việc kết nối các nguồn lực xã hội phục vụ cộng đồng và ghi nhận: “Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao các hoạt động văn hóa gắn với giá trị cộng đồng, bởi chính những hoạt động ấy góp phần bồi đắp chiều sâu văn hóa đô thị, xây dựng hình ảnh Huế không chỉ là thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam mà còn là thành phố xanh, thân thiện, nhân văn và đáng sống”.

Lãnh đạo thành phố đã biểu dương những đóng góp tích cực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế, Ban tổ chức Festival Huế 2026, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cùng các tổ chức, doanh nghiệp, tăng ni, phật tử đã chung tay làm nên thành công của chương trình. Trong đó, có vai trò kết nối và vận động nguồn lực xã hội của Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế.

Thành công của lễ hội minh chứng cho sức sống của những giá trị văn hóa truyền thống khi được gìn giữ, phát huy và đặt trong mối liên kết hài hòa với sự phát triển của xã hội đương đại.