Kỷ lục về số người tham gia vũ điệu Bihu

Bang Assam (Ấn Độ) vừa điền tên mình vào Sách Kỷ lục thế giới Guinness với màn trình diễn vũ điệu Bihu đông người tham gia tại một địa điểm duy nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Kỷ lục về số người tham gia vũ điệu Bihu

World Record Academy cho biết, tổng cộng 11.304 vũ công và nghệ sĩ trống (trong ảnh) đã tham gia biểu diễn vũ điệu dân gian truyền thống phổ biến khắp bang Assam.

Câu lạc bộ đan len dành cho nam giới

Một câu lạc bộ (CLB) đan len dành cho nam giới đã được mở cửa ở Thủ đô Washington D.C (Mỹ). Reuters cho biết, CLB hiện có 10 thành viên nam giới, họp hai lần mỗi tháng để những đấng mày râu cùng chia sẻ kinh nghiệm về đan len. Mục đích của CLB này nhằm chứng minh rằng không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng yêu thích “việc làm phép với các que đan”.

Thành tích tâng bóng bằng chân

Cậu bé Tang Jinfan (10 tuổi) ở Trung Quốc vừa hoàn thành thành tích tâng bóng bằng chân 8.147 lần trong một giờ. AP cho biết, cậu bé chia sẻ ước mơ sẽ trở thành ngôi sao bóng đá nên đã tích cực tập luyện đôi chân với quả bóng trong một thời gian dài.

Không gian sống mô phỏng trên sao Hỏa

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố một không gian sống mới mô phỏng môi trường sao Hỏa tại bang Texas, gồm bốn căn phòng nhỏ, một phòng tập thể dục và rất nhiều cát đỏ. Những người tình nguyện sẽ ở đây một năm để kiểm tra xem cuộc sống sẽ như thế nào trong các sứ mệnh tương lai sống trên “hành tinh đỏ”.

500 ngày dưới lòng đất

Kỷ lục về số người tham gia vũ điệu Bihu ảnh 1

VĐV mạo hiểm 50 tuổi người Tây Ban Nha Beatriz Flamini (trong ảnh) đã ra khỏi một hang động ở độ sâu 70m sau khi trải qua 500 ngày dưới lòng đất. Bà Flamini đã vào hang ngày 21/11/2021 để tham gia thí nghiệm tìm hiểu về tác động của sự cô độc và thiếu thốn đối với tâm trí và thể chất con người. Theo UPI, bà đã giết thời gian trong hang bằng cách đọc, viết, vẽ, tập thể dục và đan lát.