1. Thời gian qua, UBND xã AVương phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên toàn địa bàn. Trong thời gian triển khai, đội ngũ y, bác sĩ đã khám lâm sàng, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc điều trị các bệnh thông thường. Đồng thời, sàng lọc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hô hấp... để kịp thời hướng dẫn người dân điều trị chuyên sâu khi cần thiết.
Nhận được thông báo về đợt khám sức khỏe miễn phí, từ sáng sớm, bà Hốih Thị Tương (thôn Tơghêy) đã tạm gác việc nương rẫy, đưa hai con nhỏ đến điểm khám. Với gia đình bà cũng như nhiều hộ dân vùng cao, việc khám bệnh thường chỉ được tính đến khi đau ốm nặng bởi cơ sở y tế ở xa, đường đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Bà Tương chia sẻ: “Hôm nay, hai con tôi được các bác sĩ khám sức khỏe, tư vấn chế độ dinh dưỡng để phòng suy dinh dưỡng, còi xương. Người dân vùng cao đi khám bệnh còn nhiều khó khăn nên những chương trình như thế này rất thiết thực”.
Theo bác sĩ Đinh Văn Nhất, Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hô hấp và một số bệnh mạn tính khác. “Đối với những trường hợp này, chúng tôi đều tư vấn cụ thể, hướng dẫn chuyển tuyến để tiếp tục điều trị kịp thời. Khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong phát hiện sớm và quản lý bệnh hiệu quả”, bác sĩ Đinh Văn Nhất cho biết.
Tại xã miền núi Trà Tập, nơi tỷ lệ hộ nghèo còn gần 33%, điều kiện đi lại khó khăn, trong tháng 7, gần 700 người thuộc các nhóm ưu tiên đã được khám sức khỏe, đạt gần 90% số người được mời. Từ kết quả khám, ngành y tế địa phương sẽ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ theo dõi và quản lý sức khỏe người dân thường xuyên, liên tục.
Trong số những người đến khám có bệnh binh Mai Thị Bích Xắp (làng Tu Lung, thôn Ngọk Pang), năm nay ngoài 60 tuổi. Những vết thương chiến tranh khiến sức khỏe bà thường bị ảnh hưởng mỗi khi thời tiết thay đổi. “Sáng nay, tôi nhờ cháu chở đến trạm y tế xã. Được bác sĩ thăm khám, tư vấn kỹ và cấp thuốc miễn phí, tôi rất mừng. Mong chương trình tiếp tục đến với nhiều người dân vùng cao còn khó khăn”, bà Xắp chia sẻ.
Sau 4 ngày triển khai tại xã AVương, gần 4.500 người dân đã được khám, tư vấn và cấp phát thuốc, góp phần phát hiện sớm bệnh tật và từng bước thay đổi nhận thức của người dân về khám sức khỏe định kỳ.
2. Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, đến ngày 15/7, hơn 1,5 triệu người đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc, tương đương 51,71% dân số. Để đưa chương trình đến rộng khắp địa bàn, thành phố giao 25 cơ sở y tế phụ trách 93 xã, phường, đồng thời huy động các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hỗ trợ về nhân lực và trang thiết bị. Khó khăn lớn nhất hiện nay tập trung ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi nhiều cơ sở y tế còn thiếu bác sĩ và nhân lực cận lâm sàng. Ngành y tế đang tiếp tục điều phối nguồn lực, ưu tiên tăng cường nhân lực, thiết bị và vật tư cho những địa bàn khó khăn, đông người đến khám, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng chương trình.
Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Mai Văn Mười cho biết: Với những trường hợp vì lý do sức khỏe không thể đến các trung tâm y tế khu vực, các bệnh viện để khám sức khỏe hoặc các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần có phương án tổ chức khám lưu động phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất.