Kêu gọi ngừng bắn lâu dài ở Gaza

Lệnh ngừng bắn nhân đạo tại dải Gaza đã được kéo dài thêm hai ngày, đến hết ngày hôm qua (29/11). Thỏa thuận này được đánh giá tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và giải thoát con tin, tù nhân của Israel và Palestine. Cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc giục các bên đàm phán nhằm đạt được ngừng bắn lâu dài, chấm dứt xung đột.
0:00 / 0:00
0:00
Khoảng 800 chuyến xe cứu trợ từ Ai Cập tới dải Gaza trong 4 ngày ngừng bắn đầu tiên. Ảnh: CNN
Khoảng 800 chuyến xe cứu trợ từ Ai Cập tới dải Gaza trong 4 ngày ngừng bắn đầu tiên. Ảnh: CNN

Trong tuyên bố nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11), Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn, cho phép hàng viện trợ thiết yếu vào dải Gaza một cách không hạn chế, đồng thời phóng thích mọi con tin, chấm dứt vi phạm pháp luật nhân đạo quốc tế. Lãnh đạo LHQ nhấn mạnh cần thiết theo đuổi con đường đối thoại, hướng tới giải pháp hai nhà nước, dựa trên các nghị quyết của LHQ và luật pháp quốc tế. Thông điệp khẳng định, LHQ không lay chuyển cam kết đối với khát vọng của người Palestine đạt được các quyền bất khả xâm phạm và xây dựng tương lai hòa bình, công bằng...

Tại phiên thảo luận ngày 28/11, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Dennis Francis cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn, để lương thực, nước uống và trợ giúp y tế khẩn cấp có thể đến với người dân ở Gaza và các khu vực chịu ảnh hưởng xung đột. Ông Francis đánh giá tích cực về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza, cho đây là bước đột phá song vẫn chưa đủ. Ông nêu rõ: Mọi con tin và người bị bắt giữ phải được đối xử nhân đạo và phóng thích vô điều kiện; hành lang nhân đạo phải được thông suốt, an toàn.

Cùng ngày, các Bộ trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ra tuyên bố chung kêu gọi tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, tăng cường viện trợ nhân đạo và tạo thuận lợi trả tự do cho tất cả con tin. Tuyên bố của G7 nêu rõ: “Mọi nỗ lực phải được thực hiện để bảo đảm hỗ trợ nhân đạo cho dân thường. Chúng tôi ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hiện nay để có thể tăng cường hỗ trợ và tạo điều kiện giải phóng tất cả các con tin”.

Trước đó, lệnh ngừng bắn tạm thời tại Gaza trong bốn ngày, hết hiệu lực ngày 27/11, đã được các bên nhất trí kéo dài thực thi thêm hai ngày. Việc gia hạn ngừng bắn dựa trên thỏa thuận mỗi ngày có thêm 10 con tin bị giam giữ ở Gaza được phóng thích đổi lấy 30 tù nhân Palestine ở Israel.

Trong ngày thứ năm thực thi ngừng bắn (28/11), Hamas đã phóng thích thêm 12 con tin và phía Israel thả 30 tù nhân Palestine, nâng tổng số con tin và tù nhân được trả tự do đến nay lần lượt là 81 và 180 người. Quân đội Israel xác nhận 10 công dân Israel và hai người Thailand đã được bàn giao cho tổ chức Chữ thập đỏ và đã có mặt trong lãnh thổ Israel. Phía Israel cũng cho biết, 30 người Palestine cũng đã được phóng thích.

Việc kéo dài ngừng bắn đã tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ vào Gaza. Ai Cập cho biết, đến ngày 27/11, hơn 25.000 tấn hàng gồm vật tư y tế, thực phẩm, nước uống và vật phẩm thiết yếu khác đã được chuyển tới Gaza. Theo giới chức Mỹ, trong bốn ngày ngừng bắn đầu tiên, khoảng 800 xe tải chở hàng viện trợ đã từ Ai Cập vào khu vực phía nam Gaza.

Mỹ cũng thông báo đã chuyển bằng máy bay hơn 24,5 tấn vật tư y tế và lương thực tới trung tâm hậu cần nhân đạo tại Ai Cập để chuyển tới Gaza. Đây là chuyến bay chở hàng viện trợ đầu tiên của Mỹ đến khu vực này kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Giới chức Mỹ cho biết, trong những ngày tới sẽ có thêm hai chuyến bay tương tự được thực hiện.

Trong khi đó, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cảnh báo nguy cơ xảy ra nạn đói ở dải Gaza nếu nguồn cung cấp thực phẩm nhân đạo bị gián đoạn. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 24/11, WFP đã nỗ lực đưa thực phẩm hỗ trợ hơn 121.000 người ở Gaza. Tuy nhiên, WFP cho rằng, sáu ngày ngừng bắn là chưa đủ để đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.