Hungary cảnh báo NATO đang gây căng thẳng

Trong bài viết được đăng trên tờ Newsweek (Mỹ) mới đây, Thủ tướng Hungary, Viktor Orban (trong ảnh) cho rằng, những bước leo thang ngày càng tăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, gây ra những hậu quả thảm khốc.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Trong bài viết, đề cập đến những xu hướng mới nhất liên quan NATO, Thủ tướng Orban lưu ý rằng, liên minh quân sự mà Hungary gia nhập 25 năm trước là một "dự án hòa bình" và một "liên minh quân sự để phòng thủ". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hungary cho rằng, NATO ngày nay đang xa rời mục đích ban đầu này, mà thay vào đó theo đuổi chương trình nghị sự tập trung vào các bước đi gây leo thang căng thẳng và có thể đối mặt sự tan rã. Ông lưu ý một số quốc gia thành viên gần đây đã cân nhắc khả năng triển khai một chiến dịch của NATO tại Ukraine.

Hungary chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/7 vừa qua và kéo dài cho đến hết năm 2024. Trên cương vị mới, nước này đã đưa ra khẩu hiệu "Làm cho châu Âu vĩ đại trở lại".