Huấn luyện viên Deschamps: Ba Lan không chỉ có Lewandowski

NDO - Hầu hết các cuộc thảo luận trong nội bộ tuyển Pháp trước cuộc đụng độ ở vòng 1/8 World Cup 2022 với Ba Lan là về cách thức để vô hiệu hóa chân sút chủ lực Robert Lewandowski. Nhưng nhà đương kim vô địch cũng nhận thức rõ rằng họ còn nhiều điều phải lưu tâm hơn về Ba Lan, chứ không chỉ có duy nhất tiền đạo nổi danh đang thi đấu cho Barcelona.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Didier Deschamps dặn dò các học trò không nên chỉ tập trung vào duy nhất tiền đạo Lewandowski bên phía Ba Lan. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Didier Deschamps dặn dò các học trò không nên chỉ tập trung vào duy nhất tiền đạo Lewandowski bên phía Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

"Ba Lan đã phải phòng ngự rất nhiều ở vòng bảng và họ đã làm rất tốt điều này. Thực ra họ thích điều đó, nhưng họ không chỉ là một đội phòng ngự - hãy nhìn vào những nhân tố họ có ở tuyến trên", huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps của tuyển Pháp phát biểu trước giờ bóng lăn.

"Còn hơn thế nữa, Ba Lan có hàng loạt trụ cột gồm những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, như Kamil Glik, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak cùng một số cầu thủ trẻ đã cho thấy dấu ấn ở World Cup lần này. Họ xứng đáng có mặt ở đây", ông Deschamps nhấn mạnh.

Ba Lan chỉ có 5 cú sút trúng đích trong 3 trận vòng bảng, nhưng 3 trong số đó đến từ chân sút Lewandowski, đủ để cho thấy vì sao Pháp phải lo ngại về cây săn bàn này.

Huấn luyện viên Deschamps: Ba Lan không chỉ có Lewandowski ảnh 1

"Sát thủ" Lewandowski không phải là mối lo ngại duy nhất đối với tuyển Pháp. (Ảnh: Reuters)

Lewandowski thực sự là một “vũ khí chết người” ở tuyến trên, nhưng Ba Lan không chỉ có thế. Ở đầu bên kia sân là thủ môn kỳ cựu Wojciech Szczesny, người đã cản phá được 2 quả phạt đền tại World Cup năm nay.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Szczesny đã cản phá được 26 trong tổng số 87 quả phạt đền mà bản thân phải đối mặt. Và có thể nói rằng Pháp sẽ buộc phải cố gắng hết sức để tránh đưa trận đấu trên sân Al Thumama đêm nay tới loạt đá luân lưu.

Kịch bản lý tưởng nhất đối với Pháp sẽ là vô hiệu hóa được tiền đạo của Barcelona và tránh định đoạt trận đấu trên chấm phạt đền, điều chắc chắn không phải là mong muốn của thủ môn Hugo Lloris.

Thủ thành đội trưởng tuyển Pháp chỉ cản phá được 16 trong tổng số 108 quả phạt đền phải đối mặt trong sự nghiệp của mình, và có lẽ điều này cũng đã khiến Pháp phải trả giá đắt tại Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) diễn ra năm ngoái, khi họ sớm bị loại ngay từ vòng 16 đội bởi Thụy Sĩ sau khi gục ngã trên chấm luân lưu.

Huấn luyện viên Deschamps: Ba Lan không chỉ có Lewandowski ảnh 2
Thủ môn Hugo Lloris. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã cùng phân tích các tình huống phạt đền với các chuyên gia nhưng yếu tố tâm lý vẫn có ảnh hưởng nhất định trong quá trình này, cũng như cách thức thực hiện các quả phạt đền”, Lloris nói.

Tuy nhiên, Lloris cũng cho rằng Pháp có những nhân tố cần thiết để hạ gục Ba Lan trong thời gian 90 phút nếu họ tập trung trong suốt trận đấu.

“Một số thủ môn bắt phạt đền giỏi hơn nhưng nếu chúng tôi tập trung hoàn toàn từ đầu đến cuối, chúng tôi sẽ có cách để giành chiến thắng trước khi phải đi đến màn đá luân lưu. Chúng tôi cần phải tận dụng cơ hội để kết-liễu đối th", thủ quân tuyển Pháp khẳng định.

Trong khi đó, ký ức về việc Pháp bị Thụy Sĩ loại sốc ở Euro 2020 vẫn còn ám ảnh đối với tiền vệ tấn công Antoine Griezmann. Les Bleus khi ấy đã dẫn 3-1 trước Thụy Sĩ nhưng để thủng lưới 2 bàn trong 10 phút cuối trước khi bị loại trên chấm luân lưu.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã quá chủ quan trước Thụy Sĩ. Khi dẫn trước 3-1, chúng tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Ở các giải đấu lớn, không có đối thủ nào dễ dàng, trận gặp Ba Lan cũng vậy. Không có gì bảo đảm cả, do đó chúng tôi sẽ cần tập trung từ đầu đến cuối”, Griezmann nói trong cuộc họp báo trước trận đấu với Ba Lan.