HLV Czeslaw Michniewicz: “Ba Lan đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Pháp”

NDO - Gạt bỏ những chỉ trích về việc đội tuyển Ba Lan chơi quá thiên về phòng ngự ở World Cup 2022, chiến lược gia Czeslaw Michniewicz khẳng định chính cách tiếp cận thận trọng đã giúp ông và các học trò giành tấm vé vào vòng 1/8 gặp nhà đương kim vô địch Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên tuyển Ba Lan Czeslaw Michniewicz phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu ở vòng 1/8 gặp tuyển Pháp vào đêm nay, 4/12. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên tuyển Ba Lan Czeslaw Michniewicz phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu ở vòng 1/8 gặp tuyển Pháp vào đêm nay, 4/12. (Ảnh: Reuters)

Sau 36 năm chờ đợi, Ba Lan đã lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout tại đấu trường World Cup với thành tích khá ấn tượng: giữ sạch lưới trong 2 trận ở vòng bảng gặp Mexico và Saudi Arabia, và chỉ để lọt lưới 2 bàn trong cuộc đối đầu với tuyển Argentina của ngôi sao Lionel Messi.

Liên quan đến hành trình ở bảng C, tuyển Ba Lan đã vấp phải một số chỉ trích khi áp dụng lối chơi quá thiên về phòng ngự. Phản ứng trước dư luận, ông Michniewicz nhấn mạnh ước mơ của Ba Lan là vượt qua vòng bảng, và nhiệm vụ của ông cùng các học trò là phải làm tất cả để hiện thực hóa ước mơ đó.

“Những đội bóng không chơi phòng ngự tại World Cup đều đã về nước và xem giải đấu qua màn hình tivi. Hiện chúng tôi đã vượt qua vòng bảng, do đó chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình để chuẩn bị cho trận đấu tới”, nhà cầm quân 52 tuổi chia sẻ với báo giới trước thềm cuộc đối đầu tuyển Pháp ở vòng 1/8 vào đêm nay.

“Bạn phải thắng hoặc bị loại, rủi ro ở đây rất cao. Chúng tôi đã mơ vượt qua vòng bảng, và chúng tôi chỉ là nỗ lực hết sức có thể để đạt được điều đó” - ông Michniewicz nói. “Các đội đều ý thức được rằng họ không thể để đối thủ dễ dàng có bàn thắng. Chúng tôi đã phòng ngự tốt và đạt được phần thưởng là trận knockout gặp Les Bleus”.

Chiến lược gia người Ba Lan khẳng định đội bóng của ông luôn tôn trọng đối thủ và đẳng cấp của họ, và không quan tâm đến những lời nhận xét từ bên ngoài cũng như không hề e ngại nhà đương kim vô địch Pháp. Ông Michniewicz cho biết đã cùng các trợ lý phân tích kỹ 2 trận thắng của Pháp trước Australia và Đan Mạch để chuẩn bị cho trận đấu tới.

“Cậu ấy quá nhanh, sẽ rất khó để ngăn cản Mbappe nếu không có một chiếc xe máy. Chúng tôi cần chơi như một tập thể và phối hợp với nhau, bởi không ai có thể một mình ngăn cản cậu ấy”, chân sút của tuyển Ba Lan Arkadiusz Milik chia sẻ về tài năng trẻ bên phía tuyển Pháp.

Huấn luyện viên Michniewicz cho biết, mặc dù ông không tìm thấy bất kỳ điểm yếu nào ở tuyển Pháp hiện tại, song ông cùng các học trò sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất giành chiến thắng.

“Đó sẽ là một thử thách lớn. Mbappe và Griezmann đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những cầu thủ tuyệt vời và thế mạnh của riêng mình. Và chúng ta sẽ chứng kiến những điều này trên sân cỏ” - chiến lược gia Michniewicz nói.