Em là sinh viên nhưng có đi làm thêm bên ngoài, có ký hợp đồng với công ty và tham gia đóng bảo hiểm y tế tại nơi làm việc. Từ tháng 10/2023, em đã nghỉ việc, chốt sổ bảo hiểm với công ty để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng ở trường, em có đọc được thông báo về việc sinh viên đóng bảo hiểm y tế. Xin hỏi Thời Nay, trong thời gian em hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có được cấp bảo hiểm y tế không hay phải tham gia đóng bảo hiểm y tế ở trường học? (Hoàng Minh, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Thời Nay:
Theo Điều 51 Luật Việc làm thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, còn tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Còn tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định:
- Căn cứ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.
- Người lao động bị chấm dứt hưởng bảo hiểm y tế khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Theo quy định này, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi cho họ.
Đối chiếu với trường hợp của mình, bạn đọc Hoàng Minh không phải tham gia bảo hiểm y tế tại trường học mà vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế vì bạn đang trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp.