Hấp dẫn triển lãm “Thưởng - Phạt” trực tuyến

Tiếp nối thành công các triển lãm trước đem lại, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) đem đến độc giả nhiều cái nhìn về chuyện thưởng phạt thông qua triển lãm 3D “Thưởng - Phạt: Chuyện xưa chưa cũ”, được giới thiệu trên website của Trung tâm: http://archives.org.vn.
0:00 / 0:00
0:00
Khung cảnh trong triển lãm.
Khung cảnh trong triển lãm.

Trung tâm tiếp tục lựa chọn hình thức triển lãm 3D nhằm mở rộng đối tượng tham gia triển lãm và cũng như các triển lãm trước, ngay từ khi bắt đầu vào ngày 11/1, hàng nghìn lượt chia sẻ cũng như đánh giá tích cực được gửi đến Facebook của trung tâm. “Triển lãm rất chân thật và đặc sắc”, tài khoản Hoàng Hạnh chia sẻ. Một chia sẻ khác đến từ một bạn trẻ tại TP Hồ Chí Minh có tài khoản tên Mỹ Như: “Rất cảm ơn trung tâm đã làm những triển lãm online thế này để toàn bộ người dân trên khắp cả nước có thể theo dõi, biết thêm về lịch sử, kiến thức rất thú vị của đất nước”.

Triển lãm giới thiệu 80 văn bản đặc sắc được lựa chọn từ khối châu bản triều Nguyễn về chủ đề thưởng - phạt dưới triều Nguyễn (1802-1945). Các văn bản lần đầu tiên được công bố, giới thiệu rộng rãi, là những câu chuyện, sự việc cụ thể. “Việc chuẩn bị kéo dài hằng tháng, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa người làm nội dung với người thiết kế. Từ việc lên ý tưởng đề tài, bố cục cho bài, lựa chọn giữa rất nhiều tài liệu phong phú, chọn những bản vừa đủ và đặc sắc nhất, sau đó dịch từ chữ Hán Nôm. Khó nhất là truyền đạt ý tưởng cho bên thiết kế hiểu được ý đồ của người làm nội dung và giúp cho bất cứ ai xem cũng có thể hiểu được”, chị Nguyễn Hồng Nhung, cán bộ trung tâm chia sẻ. Khác với những triển lãm trước, lần này đội ngũ kỹ thuật đã làm khung cảnh tối giản hơn song vẫn đủ nội dung cần truyền đạt; lồng ghép thêm nhiều hình ảnh và trò chơi ngay trong triển lãm tạo sự thích thú, đa dạng cho người xem.

Em Huỳnh Phương Anh (19 tuổi, du học sinh Nga) đánh giá: “Khoảng cách địa lý là rào cản lớn nhất của em đối với mỗi sự kiện triển lãm liên quan đến lịch sử như thế này. Rất may mắn khi có nhiều sự kiện được tổ chức qua hình thức trực tuyến giúp em dù ở xa nhưng vẫn có thể theo dõi và lấy tài liệu khi cần. Xem triển lãm theo cách này cũng khá là thú vị và chân thật, em được nghe thuyết minh và xem những hình ảnh chất lượng cao, thông tin đầy đủ không khác gì trải nghiệm một triển lãm trực tiếp”.

Ngược dòng lịch sử, triển lãm “Thưởng - phạt: Chuyện xưa chưa cũ” có thể đúc rút những bài học mà cha ông ta để lại như “thưởng để khuyến khích - phạt để răn đe” hay “thưởng phạt công minh, nhưng đủ lý tình”, “xử phạt đúng tội, mở ra cơ hội”... Ths Vũ Thu Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm cho rằng, triển lãm lần này có ý nghĩa thời sự nhất định. Thưởng phạt là vấn đề tồn tại trong mọi bộ máy, mọi cơ quan, mọi tổ chức vì đây là việc cần có và diễn ra trong bất cứ thời đại nào. Đây cũng là cách mượn câu chuyện xưa để nói về những việc thời nay, những bài học quá khứ luôn có giá trị trong đương đại chứ không đơn giản chỉ là tài liệu lưu trữ.