Gương mặt xuất sắc của Quỹ Obama

Cùng 11 đại diện xuất sắc từ 11 quốc gia trên thế giới, mới đây, chị Hoàng Thị Minh Hồng (trong ảnh), Giám đốc Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE) đã vinh dự lọt top 12 người tham gia Chương trình Học giả Quỹ Obama (Obama Foundation Scholars Program) ở Trường ĐH Columbia, New York (Mỹ). Để có mặt tại chương trình này, những ứng viên phải vượt qua những vòng tuyển chọn ở quy mô toàn cầu.

Gương mặt xuất sắc của Quỹ Obama

Chương trình của những cá nhân nổi bật

Chương trình Học giả Quỹ Obama kéo dài trong chín tháng (từ nay đến hết tháng 5-2019). Đây là chương trình uy tín được Trường ĐH Columbia phối hợp Quỹ Obama thiết kế riêng cho 12 học giả. Mục tiêu của chương trình này là tiếp tục nâng cao năng lực cho các nhà lãnh đạo dân sự, giúp họ có thêm kiến thức, công cụ và được kết nối với những mạng lưới quốc tế nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả hơn cho các vấn đề toàn cầu. Sau khi chương trình kết thúc, các học giả sẽ quay về quê hương để tiếp tục các dự án và công việc của mình.

Năm 2018 - 2019 là khóa đầu tiên của Chương trình Học giả Quỹ Obama. Trước khi vào chương trình chính thức, nhóm học giả đã gặp gỡ và có một tuần học tập sinh hoạt chung tại thành phố Chicago. Sự kiện nổi bật nhất trong tuần là buổi gặp gỡ giữa cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và các học giả. Trong thời gian chín tháng, nhóm học giả sẽ có bốn lần tập trung tại các thành phố khác nhau trong nước Mỹ để có các chương trình hoạt động chung và cùng lập kế hoạch cho việc xây dựng một mạng lưới các cựu học giả Obama khi về nước. Mạng lưới này sẽ cùng hợp tác xuyên biên giới trong việc giải quyết các vấn đề khác nhau mà các quốc gia đang đối mặt, từ biến đổi khí hậu đến giáo dục, sức khoẻ cộng đồng.

“Chúng tôi đã hết sức phấn khích khi gặp cựu Tổng thống Obama. Ông nói một điều rất giống với suy nghĩ của tôi: “Chúng ta muốn “thay đổi thế giới” thì phải xây dựng cộng đồng. Và để làm được điều đó, chúng ta phải kết nối với mọi người thông qua những câu chuyện”. Truyền thông bằng cách kể những câu chuyện chính là việc tôi và CHANGE đang nỗ lực thực hiện nhiều hơn trong các dự án môi trường của mình tại Việt Nam”, chị Minh Hồng kể lại.

Chuyện về “Người hùng khí hậu”

Việc trở thành một trong số những học giả tham gia khóa đầu tiên của Chương trình Học giả Quỹ Obama đã đánh dấu những đóng góp của nhà hoạt động xã hội Minh Hồng. Nhà sáng lập CHANGE cho rằng, quá trình gặp gỡ, làm việc chung với những học giả có cùng mối quan tâm sẽ giúp ích rất nhiều cho chị trong việc đẩy mạnh các hoạt động xã hội mà mình đang theo đuổi. “Trong nhóm học giả của trường Chicago có một thành viên khác người Việt Nam là chị Lan Nguyễn. Trong tuần hoạt động chung, chúng tôi đã bàn những ý tưởng ban đầu về việc làm sao thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhiều hơn vào các dự án môi trường và phát triển bền vững”, chị Hồng chia sẻ.

Trước niềm vui này thì cách đây không lâu, chị Minh Hồng đã được tổ chức Climateheroes.org công nhận là “Người hùng khí hậu” (Climate Hero) vì có nhiều đóng góp cho phong trào biến đổi khí hậu (BĐKH) do giới trẻ điều hành tại Việt Nam. Trong một thời gian dài, chị đã huy động, tổ chức các chiến dịch và xây dựng năng lực cho giới trẻ địa phương trong việc thực hiện các dự án về BĐKH và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi BĐKH. Năm 1997, chị là người Việt Nam đầu tiên tới Nam Cực, trong chuyến thám hiểm quốc tế với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng thế giới về vấn đề nóng lên toàn cầu. Sau chuyến đi này, chị trở thành Đặc phái viên trẻ của UNESCO. Năm 2009, chị quay lại Nam Cực lần thứ hai với tư cách là Trưởng đoàn Việt Nam trong chuyến Thám hiểm Hiệp ước Quốc tế và Nam Cực do tổ chức 2041 thực hiện.

Bên cạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, chị còn có mối quan tâm tới động vật hoang dã. Trước thực trạng đáng báo động về tình trạng giết hại động vật hoang dã tại khắp nơi trên thế giới, chị cùng đội ngũ trẻ của mình ở CHANGE đã thực hiện các chương trình dự án kéo dài nhiều năm với mục tiêu giảm nhu cầu tiêu thụ trái phép các sản phẩm động vật hoang dã tại Việt Nam nhằm cứu những loài nguy cấp nhất (tê giác, voi, tê tê...) khỏi nguy cơ tuyệt chủng.