Giai đoạn then chốt

Trong bối cảnh còn chưa đầy 2 tuần nữa nước Mỹ sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử Tổng thống 4 năm một lần, ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đang cạnh tranh gay gắt để thu hút cử tri, đặc biệt là nhóm cử tri chưa đưa ra quyết định.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: BART VAN LEEUWEN
Biếm họa: BART VAN LEEUWEN

Theo AP, kết quả thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang duy trì khoảng cách 3 điểm phần trăm, dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trên toàn quốc. Cụ thể, bà Harris giành được 46% số phiếu ủng hộ và ông Trump giành được 43%. Trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cử tri, cựu Tổng thống Trump dẫn trước đối thủ Harris trong vấn đề nhập cư và kinh tế, với khoảng cách lần lượt là 48 - 35% và 46 - 38%. Ngược lại, đương kim Phó Tổng thống đang có lợi thế trong việc xử lý các mối đe dọa đối với nền dân chủ cũng như chăm sóc sức khỏe và phá thai, với tỷ lệ ủng hộ 42% - 35%.

Cuối tuần qua, ông Trump đã lần đầu vượt qua bà Harris trong dự báo bầu cử của các cuộc thăm dò do giới truyền thông tiến hành, với mô hình cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa có 52% cơ hội chiến thắng so 48% của đối thủ đảng Dân chủ. Với thế bám đuổi sít sao, cả hai ứng cử viên đang nhắm tới các cử tri cần giành lợi thế. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, cả hai ứng cử viên đều tập trung vào nhóm cử tri gốc latin - những người được cho có thể xoay chuyển kết quả ở các bang chiến địa như Pennsylvania, Arizona và Nevada.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/10, Phó Tổng thống Harris đề xuất kế hoạch tăng gấp đôi số lượng học nghề đã đăng ký, hạ tiêu chuẩn tuyển dụng các vị trí trong cơ quan chính phủ cũng như cung cấp các khoản vay có thể xóa nợ lên tới 20.000 USD cho 1 triệu doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, tại cuộc gặp trực tiếp các cử tri gốc Mỹ latin cùng ngày, ở ngoại ô Miami, cựu Tổng thống Trump đã khẳng định các chính sách kinh tế của ông mang lại lợi ích hơn cho cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.

Tại các bang chiến trường, các cuộc thăm dò cũng cho những kết quả khác nhau. Theo thăm dò của The New York Times/Siena Polls, bà Harris chỉ còn dẫn trước ở bang Wisconsin, hai ứng viên có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau tại các bang Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Michigan, trong khi cựu Tổng thống Trump dẫn trước tại các bang Georgia và Arizona. Trong một thăm dò khác do The Washington Post/Schar School tiến hành, Phó Tổng thống Harris lại đang dẫn trước tại các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi cựu Tổng thống Trump đang có ưu thế ở Arizona và North Carolina. Hai ứng cử viên đang có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau tại Nevada.

Trong các ngày tranh cử cuối cùng, hai ứng cử viên đang tập trung vào nhóm đối tượng chưa quyết định. Theo thăm dò của báo The New York Times, tại các bang chiến trường chỉ còn khoảng 3,7% cử tri, tương đương 1,2 triệu cử tri, chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai. Chiếm phần lớn trong số này là cử tri trẻ, da mầu (chiếm 21%) có trình độ học vấn và thu nhập thấp, ít quan tâm tới chính trị, đang phải vật lộn kiếm sống và chịu tác động nặng nề của lạm phát, giá cả sinh hoạt tăng. Một cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, theo tính toán, con số cử tri chưa quyết định rơi vào khoảng 5%. Trong khi đó, đội ngũ tranh cử của bà Harris ước tính con số này là 10%. Khác biệt này là do chiến dịch của bà Harris đang nhắm tới cả những cử tri nữ thuộc đảng Cộng hòa, những người vốn không có thiện cảm với cựu Tổng thống Trump.

Các kết quả khảo sát phản ánh cuộc đua sít sao giữa hai ứng cử viên của đảng Cộng hòa và Dân chủ. Dù ai đang tạm dẫn trước hiện nay thì kết quả ở từng bang của Đại cử tri đoàn sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Các bang chiến trường có khả năng mang tính quyết định, dựa trên số liệu các cuộc khảo sát đối với các cử tri tiềm năng ở những bang này cho đến nay.