Đường sắt cao nhất thế giới

Sau khi hoàn tất việc xây dựng và được đưa vào vận hành tháng 12 năm nay hoặc tháng 1/2024, cầu đường sắt trên cao Chenab (trong ảnh) của Ấn Độ sẽ trở thành đường sắt cao nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Đường sắt cao nhất thế giới

Theo Reuters, cầu đường sắt Chenab được xây dựng ở độ cao lên tới 359m (cao hơn 35m so tháp Eiffel của Pháp) và dài hơn 1.300m.

Biến vỏ đạn thành đồ trang sức

Thoeun Chantha, một thợ kim hoàn ở Campuchia đã nảy ra ý tưởng biến vỏ đạn thành những món đồ trang sức. Channel News Asia cho biết, vỏ đạn sẽ được thu thập từ các trường bắn chung quanh thị trấn cũng như từ các bãi tập quân sự khác nhau, sau đó chúng sẽ được nấu chảy và đổ vào khuôn để làm thành các loại vòng tay, hoa tai và nhẫn.

Cuộc thi giả tiếng kêu hải âu

Thị trấn ven biển De Panne của Bỉ vừa đăng cai tổ chức giải vô địch về giả tiếng kêu của chim hải âu toàn châu Âu lần thứ ba. Có hơn 50 thí sinh đến từ nhiều khu vực khác nhau. Theo AP, ban giám khảo đã chấm trên thang 15 điểm về mức độ nhại tiếng chim hải âu và 5 điểm cho người bắt chước hành động giống nhất.

AI có thể thay thế 80% nhân lực trong vài năm tới

Theo AP, chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) Ben Goertzel của Mỹ nhận định, lĩnh vực này có thể thay thế 80% công việc của con người trong những năm tới, chủ yếu là công việc bàn giấy. Công nghệ AI hiện tại không thể sáng tạo ra những điều mới mẻ ngoài phạm vi dữ liệu mà con người nạp cho chúng.

Kem siêu đắt

Đường sắt cao nhất thế giới ảnh 1

Thương hiệu kem cao cấp của Nhật Bản Cellato gần đây cho ra đời loại kem siêu đắt đỏ. Theo World Record Academy, loại kem có tên Byakuya (trong ảnh) này được làm từ sữa, phô-mai, lòng đỏ trứng, rượu sake, nấm cục trắng và rắc vàng lá lên phía trên. Một cây kem Byakuya hiện được bán với giá 880.000 yên (khoảng 6.700 USD).