Dâng trả sắc phong cho Hải Phòng

Thời gian qua, do dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Nhóm nhân sĩ Hà Đông tạm “giãn” lại việc dâng trả sắc phong cho các địa phương từng bị mất mát, thất lạc di sản.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thay mặt nhóm trao lại sắc phong cho đại diện địa phương từ Hải Phòng.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thay mặt nhóm trao lại sắc phong cho đại diện địa phương từ Hải Phòng.

Nhưng nhóm vẫn tiếp tục thông báo rộng rãi để các địa phương biết và liên lạc, chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc nhận lại. Theo đó, trong tháng 5, các thành viên của nhóm đã phát đi thông báo, nhóm đang lưu giữ 15 đạo sắc phong của một số địa phương thuộc ba huyện Vĩnh Bảo, An Dương và Thủy Nguyên (xưa có tên Thủy Đường) của thành phố Hải Phòng. Trong đó có 12 đạo sắc phong của huyện Thủy Nguyên; hai đạo sắc phong thuộc huyện Vĩnh Bảo và một đạo của huyện An Dương… 

Sáng 23-6, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thay mặt nhóm dâng tặng lại 15 đạo sắc phong cho đại diện một số địa phương ở Hải Phòng. Việc trao lại sắc phong đã diễn ra ngắn gọn, tại NXB Hội Nhà văn (Hà Nội), nơi nhà thơ công tác. Ông cho biết, đại diện của các xã thuộc ba huyện trên đã từ Hải Phòng lên Hà Nội rất sớm để đón nhận, có sự ủy quyền cùng thư cảm ơn của chính quyền các địa phương gửi tới Nhóm nhân sĩ Hà Đông.

Thời gian tới, Nhóm nhân sĩ Hà Đông sẽ tiếp tục thông báo rộng rãi về các địa danh thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố có liên quan đến các bản sắc phong mà nhóm đang lưu giữ, để các địa phương từng bị mất mát, thất lạc di sản có thể liên hệ, thực hiện việc dâng trả lại. Theo đó, để bảo đảm tính chính danh và việc bảo toàn cho di sản, cũng như đề cao trách nhiệm của chính quyền các địa phương, thì cần có sự liên hệ với tư cách đại diện chính quyền hay ngành văn hóa địa phương, cơ sở.

Trong nhiều năm, Nhóm nhân sĩ Hà Đông đã sưu tầm, lưu giữ hàng trăm đạo sắc phong thuộc nhiều tỉnh, thành phố và thời gian qua, nhiều sắc phong đã được dâng lại cho các thôn, xã. Ngoài ra, nhóm còn tặng Bảo tàng Hòa Bình một bộ sưu tập nhiều bức tranh thờ cổ và các hiện vật văn hóa khác để phục vụ công tác trưng bày. Bộ sưu tập đã thu hút nhiều người dân và học sinh trên địa bàn đến tham quan.

Những việc làm thiện nguyện văn hóa của Nhóm nhân sĩ Hà Đông đã được ghi nhận, đồng thuận. Nhóm đã được UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen, được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ở hạng mục Việc làm. Quan trọng hơn, nhóm đã góp phần lan tỏa cảm hứng trân trọng và bảo tồn di sản văn hóa trong xã hội.