Cuộc thi thổi vỏ ốc xà cừ

CNN đưa tin, cuộc thi thổi vỏ ốc xà cừ (trong ảnh) - một loại nhạc cụ độc đáo của người dân ven biển ở bang Florida (Mỹ) - đã thu hút đông người tham gia, đồng thời tôn vinh truyền thống địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc thi thổi vỏ ốc xà cừ

Các thí sinh tạo ra giai điệu, ca khúc từ vỏ ốc xà cừ với nhiều kích cỡ khác nhau, qua đó ban giám khảo đánh giá dựa trên âm lượng, chất lượng và tính mới lạ của âm thanh tạo ra.

Nghiên cứu trồng cây lương thực trên Mặt trăng

Các nhà khoa học thuộc Đại học Chiba (Nhật Bản) đang tiến hành xây dựng khu vực thí nghiệm để trồng cây lương thực trên Mặt trăng. CNN cho hay, nghiên cứu thực hiện trong không gian khép kín, sử dụng ánh sáng nhân tạo và canh tác thủy canh. Trong đó, một số loại cây được trồng bao gồm lúa, cà chua, rau diếp, đậu nành và khoai tây.

Cô gái ảo dẫn chương trình

Một đài truyền hình ở đảo Jeju (Hàn Quốc) đã “thuê” người dẫn chương trình ảo có tên “J-na” với chi phí khoảng 450 USD/tháng, dẫn một số bản tin trên kênh YouTube. Theo BBC, J-na do một công ty tư nhân phát triển dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), chủ yếu đọc các tin tức cập nhật chính sách, tin tức trên đảo và các kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Ứng dụng AI trong chẩn đoán X-quang

Các bác sĩ X-quang ở Nga sắp tới sẽ đưa vào sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định 54 loại bệnh, thông qua công nghệ “thị giác máy tính”. Theo RT, đây là một chương trình AI giúp phân tích khối lượng lớn dữ liệu của bệnh nhân, đồng thời đề xuất và hướng dẫn các phương pháp bảo vệ và tăng cường sức khỏe.

Quả việt quất khổng lồ

Cuộc thi thổi vỏ ốc xà cừ ảnh 1

Các nông dân ở trang trại Costa Corindi, bang New South Wales (Australia) vừa thu hoạch được một quả việt quất khổng lồ nặng tới 20,4g (trong ảnh) và to gần bằng kích cỡ của một quả bóng bàn. UPI cho biết, đây là giống việt quất Eterna được nhân giống bằng công nghệ sinh học để cho quả có kích thước lớn, thịt quả giòn và lâu hỏng.