Công nghệ giúp chống mafia

Gioacchino Gammino, trùm mafia nằm trong số những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Italy đã bị bắt tại Galapagar, một thị trấn gần Madrid (Tây Ban Nha) nhờ sự trợ giúp của ứng dụng bản đồ Google Maps.

Gammino (phải) bị phát hiện nhờ bức ảnh trên Google Maps. Ảnh: LA REPUBBLICA
Gammino (phải) bị phát hiện nhờ bức ảnh trên Google Maps. Ảnh: LA REPUBBLICA

Trùm mafia Gammino thuộc băng đảng Stidda khét tiếng ở vùng Sicily của Italy đã sa lưới cảnh sát sau 20 năm lẩn trốn. Công tố viên Palermo Francesco Le Voi hôm 5/1 xác nhận với báo chí, lực lượng chức năng đã lần ra tung tích trùm mafia Gioacchino Gammino (61 tuổi) ở nơi hắn đã kết hôn và lẩn trốn trong nhiều năm qua. Gammino đổi tên thành Manuel, làm đầu bếp và mở một cửa hàng rau quả. 

Theo The Guardian, từ một hình ảnh ghi lại trên chế độ xem đường phố của Google Maps, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng trông giống Gammino. Cảnh sát đã nhận dạng Gammino nhờ vết sẹo ở bên trái cằm của y. Lực lượng chức năng lập tức mở rộng điều tra và xác định đối tượng đang ẩn náu tại Galapagar, từ đó có thể tìm ra và truy bắt y. Ông Francesco Le Voi cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc điều tra trước đó. Trong hai năm qua, những manh mối và tung tích dẫn đến Tây Ban Nha và khoanh vùng nghi phạm tại đây, cho đến khi phát hiện hình ảnh quan trọng qua Google Maps giúp xác nhận các thông tin”. 

Gammino đã  bị bắt giữ vào ngày 17/12/2021 và đang bị giam giữ tại Tây Ban Nha. Cơ quan an ninh dự kiến dẫn độ y về Italy vào cuối tháng 2 tới. Sau 20 năm lẩn trốn, Gammino nghĩ rằng mình đã cắt đứt được mọi quan hệ với Sicily. Tờ La Repubblica của Italy dẫn lời cảnh sát cho biết, khi bị bắt y đã thốt lên rằng: “Làm cách nào mà cảnh sát tìm được tôi? Tôi thậm chí đã không gọi điện cho gia đình trong 10 năm!”. 

Gammino thuộc gia tộc mafia Stidda khét tiếng ở Sicily. Gia tộc này bị cuốn vào mối thù và những cuộc xung đột đẫm máu với mạng lưới mafia Cosa Nostra lớn nhất vùng Sicily vào những năm 90 của thế kỷ trước. Y bị thẩm phán chống mafia nổi tiếng nhất của Italy lúc bấy giờ là ông Giovanni Falcone điều tra và ra lệnh bắt giữ lần đầu vào năm 1984. Sau khi tại ngoại một thời gian, Gammino tiếp tục bị truy nã vì tội giết người và nhiều tội danh khác liên quan mafia. Tên trùm tội phạm từng bị bắt lần thứ hai ở Barcelona (Tây Ban Nha) vào năm 1998, sau đó thụ án chung thân tại nhà tù Rebibbia ở Rome (Italy). Vào năm 2002, y đã trốn thoát nhân một vụ náo loạn tại nhà tù. Năm 2014, cảnh sát Italy phát lệnh truy nã y ở châu Âu, song từ đó vẫn chưa bắt giữ được kẻ đào tẩu.

Đây không phải là lần đầu lực lượng an ninh bắt giữ được một thành viên mafia đang lẩn trốn lệnh truy nã nhờ sự trợ giúp của công nghệ và mạng internet. Năm 2019, cảnh sát Italy bắt giữ một thành viên của tổ chức mafia Camorra khi hắn đang ăn mì ống với hai con mèo ngồi bên cạnh trong một căn hộ ở ngoại ô Naples nhờ hình ảnh chụp được từ vệ tinh. Vào tháng 3 năm ngoái, trùm mafia khét tiếng khác là Mark Feren Claude Biart (53 tuổi) thuộc gia tộc Cacciola của tổ chức mafia Ndrangheta đã bị bắt ở Boca Chica (Dominica), do xuất hiện trong video nấu ăn trên YouTube. Giới chức Italy truy nã Biart vì tội buôn bán cocaine ở Hà Lan, song y đã trốn chạy kể từ năm 2014. Khi bị bắt, Biart đang sống một cuộc sống kín tiếng trong cộng đồng người nước ngoài ở Boca Chica. Cảnh sát phát hiện y nhờ các hình xăm đặc biệt lộ ra trong các video khoe tài nấu nướng đăng trên YouTube, dù y không hề lộ mặt.