Báo cáo của EC công bố mới đây cho biết, hiện nay số người châu Phi rời bỏ đất nước để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn là khoảng 1,4 triệu người/năm, đến năm 2050 con số này sẽ lên tới từ 2,8 đến 3,5 triệu người/năm. Người di cư Bắc Phi rời bỏ đất nước sang nước ngoài nhiều hơn so những người châu Phi khác. Số người châu Phi còn lại di cư sang châu Âu, Bắc Mỹ và Tây Á. Mỹ và Canada không phải là nơi di cư chủ yếu mà nhiều người di cư châu Phi lựa chọn.
Theo báo cáo nêu trên, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng số người châu Phi di cư trong những năm tới. Biến đổi khí hậu gây ra nạn hạn hán ở Syria đã làm mất ổn định xã hội dẫn tới cuộc xung đột vũ trang năm 2011 khiến nhiều người Syria phải đi tị nạn. Tại châu Phi, những đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ tăng cao cùng với nạn hạn hán làm cho tình hình khu vực vốn đã bất ổn càng trở nên căng thẳng. Biến đổi khí hậu cũng làm mất ổn định và làm gia tăng tình trạng bạo lực ở châu Phi, bởi người dân ở lục địa này phải đương đầu với tình trạng lương thực, nguồn nước và đất đai trồng trọt khan hiếm.
Báo cáo của EC cho rằng, việc tăng đầu tư vào châu Phi khiến điều kiện sống được cải thiện có thể giúp nhiều người bỏ ý định ra nước ngoài làm ăn và sinh sống.