Căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Gaza

Cộng đồng quốc tế nêu bật lo ngại và đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng leo thang hành động quân sự tại dải Gaza, đồng thời thúc đẩy mở hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ khẩn cấp và sơ tán dân thường. Xung đột chưa lắng dịu, trong khi Israel thông báo chuẩn bị kế hoạch quân sự mới nhằm vào Gaza.
0:00 / 0:00
0:00
Xe tăng của quân đội Israel. Ảnh: NATIONAL REVIEW
Xe tăng của quân đội Israel. Ảnh: NATIONAL REVIEW

Nguy cơ xung đột mở rộng

Trong thông cáo đưa ra sau cuộc gặp tại Cairo giữa Tổng thống Ai Cập và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Phủ Tổng thống Ai Cập cho hay, hai nước lo ngại về “mối nguy hiểm cực độ” của tình hình xung đột ở Gaza, cũng như nguy cơ xung đột mở rộng, đe dọa an ninh và ổn định trong khu vực. Hai bên tiếp tục cảnh báo về hậu quả sâu rộng, trong bối cảnh các cuộc không kích, pháo kích giữa các lực lượng Israel và phong trào Hamas vẫn tiếp diễn.

Các nguồn tin cho biết, Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza. Trước đó, quân đội Israel thông báo sẽ tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn. Hiện các lực lượng của quân đội được triển khai trên cả nước và tăng cường khả năng trực chiến, sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo, trong đó có kế hoạch tác chiến toàn diện, cả trên không, trên biển và trên bộ nhằm vào Gaza.

Quân đội Israel ngày 14/10 cho biết, hệ thống phòng không của nước này tiếp tục đánh chặn hàng chục quả tên lửa phóng từ dải Gaza. Trong khi đó, truyền hình Syria đưa tin, sân bay quốc tế ở tỉnh Bắc Aleppo của nước này đã trúng tên lửa của Israel, khiến hệ thống đường băng hư hại nghiêm trọng.

Xung đột chưa có dấu hiệu lắng dịu và con số thương vong tiếp tục tăng, với cả hai bên. Nguồn tin của Bộ Y tế Palestine ngày 15/10 cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra hôm 7/10, đến nay đã có 2.383 người Palestine chết và 10.814 người bị thương. Trong đó, tại Gaza có ít nhất 2.329 người chết và 9.714 người bị thương.

Quân đội Israel tuyên bố tiếp tục tạo điều kiện cho dân thường rời các khu vực giao tranh. Trong lần cảnh báo thứ hai, quân đội Israel yêu cầu người Palestine sơ tán tới miền nam dải Gaza. Trong khi đó, thủ lĩnh Hamas tuyên bố, người Palestine sẽ không rời bỏ các vùng lãnh thổ của mình, ở cả Gaza và Bờ Tây, để tới Ai Cập.

Khẩn cấp mở hành lang nhân đạo

Các nước tiếp tục cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và kêu gọi tạo thuận lợi cho hoạt động cung cấp viện trợ vào Gaza, ngừng yêu cầu dân thường sơ tán trong bối cảnh xung đột leo thang. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phản đối việc Israel liên tiếp yêu cầu 22 bệnh viện đang điều trị cho 2.000 bệnh nhân phải sơ tán. Theo WHO, việc buộc hàng nghìn bệnh nhân phải sơ tán tới những cơ sở y tế vốn đã quá tải ở miền bắc Gaza sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, khiến khủng hoảng nhân đạo và y tế thêm trầm trọng.

Các nhà lãnh đạo Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận an toàn và khẩn cấp đối với viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza. Hai bên kêu gọi không áp đặt “chính sách trừng phạt tập thể”, như phong tỏa hoặc buộc di dời đối với người dân Gaza. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Israel chấm dứt hành vi “trừng phạt tập thể” đối với Gaza.

Trong khi đó, các nước Mexico, Pháp và Ukraine hối thúc Israel mở hành lang nhân đạo vào Gaza để các nước sơ tán công dân và cung cấp viện trợ khẩn cấp. Các nguồn tin cho biết, Israel đã thông báo với Mỹ về tạm thời đình chỉ hoạt động đưa hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza. Ai Cập phản đối mạnh mẽ và cho biết, cửa khẩu Rafah vào Gaza vẫn mở cửa, tuy nhiên cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía Gaza bị phá hủy, làm gián đoạn hoạt động thường xuyên tại cửa khẩu này.

Tổng thống Mỹ cũng có các cuộc điện đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine. Mỹ tiếp tục khẳng định chính sách ủng hộ Israel, tuy nhiên cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu xung đột leo thang và mở rộng. Với Palestine, Mỹ khẳng định hoàn toàn ủng hộ viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho dân thường Palestine, nhất là ở Gaza, đồng thời kêu gọi nỗ lực ngăn xung đột lan rộng.