Căng thẳng biên giới Israel-Lebanon gia tăng

Lo ngại về căng thẳng biên giới Israel-Lebanon gia tăng sau vụ tấn công đoàn xe của LHQ ở miền nam Lebanon. LHQ thúc giục Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon chấm dứt giao tranh xuyên biên giới, giải quyết xung đột thông qua đối thoại hướng tới giải pháp chính trị, ngoại giao bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Một nhóm quan sát viên của LHQ đang làm nhiệm vụ tại phía nam Lebanon. Ảnh: AP
Một nhóm quan sát viên của LHQ đang làm nhiệm vụ tại phía nam Lebanon. Ảnh: AP

Ngày 30/3, đoàn xe của nhóm quan sát viên của LHQ đang di chuyển trên đường ở thị trấn Rmeish ở miền nam Lebanon, giáp biên giới Israel, thì bị tấn công, khiến bốn người bị thương. Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại miền nam Lebanon (UNIFIL) xác nhận, ba quan sát viên kỹ thuật thuộc Tổ chức giám sát ngừng bắn của LHQ (UNTSO) và một phiên dịch viên người Lebanon bị thương trong vụ tấn công.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin an ninh cho rằng Israel đã thực hiện vụ tấn công. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin: Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đã hứng chịu một cuộc tấn công do máy bay không người lái của Israel thực hiện.

Tuy nhiên, Israel phủ nhận trách nhiệm liên quan vụ tấn công. Người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Avichay Adraee khẳng định, IDF không nhắm mục tiêu vào bất kỳ phương tiện nào của UNIFIL tại khu vực Rmaish.

Người phát ngôn UNIFIL Andrea Tenenti cho biết, đoàn xe LHQ bị tấn công khi đang tiến hành hoạt động tuần tra dọc Ranh giới Xanh – đường phân định biên giới giữa Lebanon và Israel. Theo ông Tenenti, các quan sát viên UNTSO hỗ trợ UNIFIL thực hiện nhiệm vụ giám sát các nỗ lực chấm dứt chiến sự, bảo đảm quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo của dân thường và hỗ trợ Chính phủ Lebanon bảo vệ biên giới đất nước.

UNIFIL lên án hành động tấn công nhằm vào lực lượng LHQ và cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Người phát ngôn UNIFIL nhấn mạnh, việc nhắm mục tiêu tấn công vào các nhân viên LHQ là không thể chấp nhận. Ông Tenenti nêu rõ, luật pháp quốc tế quy định rõ trách nhiệm của tất cả các bên trong xung đột là bảo vệ dân thường và những người không tham chiến. UNIFIL thúc giục các bên ngừng bắn qua biên giới, khởi động đối thoại nhằm tìm giải pháp chính trị và ngoại giao bền vững để chấm dứt xung đột.

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati cũng ra tuyên bố, lên án vụ tấn công nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. Hồi tháng 11/2023, đoàn xe của đội tuần tra thuộc UNIFIL cũng bị trúng đạn pháo ở miền nam Lebanon, may mắn không có thương vong.

Giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah leo thang mạnh hơn sau khi xung đột nổ ra ở Dải Gaza hồi tháng 10/2023. UNIFIL cho biết, tình hình ở miền nam Lebanon trở nên căng thẳng hơn, các cuộc đấu pháo và tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra nhiều hơn và tiến sâu hơn vào bên trong lãnh thổ Lebanon.

Đặc biệt, bạo lực gia tăng tại khu vực Ranh giới Xanh, khi các cuộc đấu pháo qua biên giới gần như diễn ra hằng ngày, gây thương vong lớn, phá hủy cơ sở hạ tầng, nơi ở và kế sinh nhai của dân thường. LHQ ước tính, kể từ tháng 10 năm ngoái, hơn 55 nghìn người phải di dời do xung đột giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel.

Trong tuyên bố ngày 30/3, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres lên án vụ tấn công nhằm vào nhân viên LHQ ở Lebanon, đồng thời nhấn mạnh căng thẳng biên giới Israel-Lebanon là mối lo ngại nghiêm trọng. Tình trạng các khu dân cư bị phá hủy, hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía Ranh giới Xanh là không thể chấp nhận, đe dọa an ninh và ổn định của Lebanon, Israel và cả khu vực.