Biết thế mạnh của bản thân
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 cho 59 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Theo đó, ngưỡng điểm dao động từ 16 đến 19 điểm tùy ngành, riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GDĐT quy định.
Trường đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 ở 34 ngành đào tạo trình độ đại học. Năm nay, ngành có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất của trường là Kinh doanh quốc tế (19 điểm), ngành thấp nhất là 16 điểm. Vì đây chỉ là mức điểm tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển nên Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng nhà trường lưu ý TS cần thận trọng tính toán, cân nhắc trước khi đăng ký hay điều chỉnh bất kỳ NV nào. Điểm chuẩn của một trường đại học thường sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố là: số lượng hồ sơ nộp vào, chỉ tiêu từng ngành và phổ điểm. “Trong quá trình đăng ký, TS cần lưu ý thứ tự NV - chú trọng trường học, ngành học yêu thích, mã trường, mã ngành, mã phương thức, mã tổ hợp môn… Bên cạnh đó, khi đăng ký NV, TS phải định vị được bản thân thông qua nhiều kênh để biết rõ phẩm chất, tính cách, năng lực, sở trường của mình. Tiếp đến, các bạn cần nắm được nhu cầu việc làm và thị trường lao động. TS nên tính toán trong 5, 10, 20 năm, thậm chí xa hơn thì công việc của ngành nghề đó sẽ phát triển ra sao để đưa ra lựa chọn phù hợp”, ông Nguyên nhắn nhủ.
Trong khi đó, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường đại học Tài chính - Marketing lưu ý, dù TS đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT hay phương thức xét tuyển sớm đã đủ điều kiện trúng tuyển cũng đều phải đăng ký lên hệ thống của Bộ GDĐT. Khi đó, hệ thống mới tiến hành các khâu trong quy trình xét tuyển và TS mới có cơ hội trúng tuyển chính thức.
Trước khi đăng ký NV, TS cần tìm hiểu thật kỹ về ngành mình mong muốn học có thật sự phù hợp với năng lực. Bên cạnh đó cũng cần tìm hiểu về chương trình và môi trường đào tạo của các trường có phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình hay không. Bà Phụng nói thêm: “Khi đăng ký, hãy xếp ngành mình thích học nhất lên đầu danh sách. Đừng chạy theo ngành đang có xu hướng được đăng ký nhiều khi chưa nắm rõ sở trường và điểm yếu của mình. Thời gian và cơ hội dành cho TS rất nhiều, các em cần hết sức bình tĩnh kiểm tra thông tin cho kỹ trước khi tiến hành đăng ký hay điều chỉnh NV”.
Không cần đăng ký quá nhiều
Tiến sĩ Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường đại học Gia Định cho biết, năm nay, nhà trường tiếp tục tuyển sinh theo nhiều phương thức với mức điểm trúng tuyển có thể tăng từ 1 đến 1,5 điểm ở các ngành trọng điểm là Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing. Theo ông Toàn, 20 ngày sắp tới là khoảng thời gian rất quan trọng trong quá trình lựa chọn ngành học của TS. Mặc dù được thoải mái quyết định số lượng NV xét tuyển khi đăng ký và điều chỉnh nhưng tốt nhất TS nên chọn ra từ một tới ba trường mà bản thân yêu thích, mỗi trường đưa ra tối đa ba NV để không mất quá nhiều thời gian.
Các chuyên gia cho rằng, khi đã ước lượng được điểm thi THPT, đây là lúc TS cần nghiên cứu thêm lần nữa về ngành học, trường học mình yêu thích trước khi đăng ký NV. Thay vì chạy theo số đông, hãy chọn trường vừa sức, phù hợp điều kiện kinh tế gia đình. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không giới hạn số lần đăng ký và điều chỉnh NV xét tuyển mở ra nhiều cơ hội điều chỉnh cho TS. Thế nhưng, không nên lạm dụng điều này vì rất dễ những xáo trộn, nhầm lẫn nếu thiếu cẩn trọng. “Đăng ký NV là phải kỹ càng, đừng chủ quan dễ gây ra ảnh hưởng về sau”, Ths Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên.