Lên mạng bình chọn
Về văn hóa, các sự kiện tiêu biểu bao gồm: Hát Xoan Phú Thọ, Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Dấu ấn Việt Nam qua bộ phim “Kong: Skull Island”; Ấn tượng “Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam”.
Trong lĩnh vực thể thao, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29; Đội tuyển bóng đá nữ lần thứ năm bước lên ngôi vô địch SEA Games; Thành tích ấn tượng của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam năm 2017.
Ngành Du lịch đóng góp bốn sự kiện tiêu biểu trong năm 2017. Cụ thể: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng kỷ lục trong năm 2017; Luật Du lịch 2017 được thông qua với nhiều nội dung thúc đẩy phát triển du lịch; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Du lịch Việt Nam giành nhiều giải thưởng danh giá của Tổ chức Du lịch thế giới.
Điểm mới trong bình chọn năm nay là lần đầu tiên Bộ cung cấp danh sách sự kiện qua website http://sukienvhttdl.bvhttdl.gov.vn và trưng cầu rộng khắp ý kiến bình chọn thông qua internet. Việc lấy ý kiến được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 9-1. Bên cạnh đó, Bộ vẫn tổ chức bình chọn trực tiếp với sự tham gia của hơn 150 phóng viên báo chí T.Ư và địa phương.
Ở cả hai hình thức bình chọn, “Hát Xoan Phú Thọ và Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” được bình chọn nhiều nhất. Riêng về số lượt bình chọn cho sự kiện này trên internet đã có 5.354 lượt bình chọn. Điều này được giới chuyên môn và công chúng đồng thuận bởi không chỉ ghi danh hai di sản, mà Hát Xoan Phú Thọ còn là di sản đầu tiên trên thế giới được đưa ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp - điều đã được ông Michael Croft - Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội ví von như “thành tích kép” của Việt Nam.
Thành tích không phải của cơ quan quản lý
Theo Chánh văn phòng Bộ VHTT&DL Nguyễn Thái Bình, năm nay, Bộ không chỉ lấy ý kiến đề cử các sự kiện từ các cơ quan đơn vị của Bộ mà còn từ những đề cử của 63 Sở VHTT&DL, Sở VHTT, Sở DL trên cả nước. Ban Tổ chức nhận được 64 hồ sơ đề cử sự kiện từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, trong đó lĩnh vực văn hóa có 42 hồ sơ đề cử; lĩnh vực thể thao có 11 hồ sơ đề cử; lĩnh vực du lịch nhận được 11 hồ sơ đề cử.
Trong 10 sự kiện được chọn, dấu ấn Việt Nam qua bộ phim “Kong: Skull Island” là một trong những sự kiện không do Bộ VHTT&DL thực hiện. Năm 2017, bộ phim “Kong: Skull Island” được công chiếu với các cảnh quay chính được thực hiện tại các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam đã tiếp tục hiện thực hóa chủ trương quảng bá hình ảnh Việt Nam qua điện ảnh. Sự kiện này cũng mở ra cơ hội Việt Nam trở thành phim trường của thế giới, gắn với chuỗi hiệu ứng quảng bá văn hóa, du lịch do bộ phim này mang lại.
Là một trong những sự kiện tiêu biểu của ngành du lịch nằm trong danh sách bình chọn, du lịch Việt Nam giành nhiều giải thưởng danh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới. Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) là giải thưởng danh giá nhất, được ví như “Oscar của ngành Du lịch thế giới” có sự tham gia bình chọn của các chuyên gia, giám đốc điều hành cấp cao trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng đến từ hơn 140 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam được xướng tên ở những hạng mục quan trọng nhất. Điều này như một sự ghi nhận những thành tích chung của ngành VHTT&DL có sự đóng góp rất lớn không chỉ từ cơ quan quản lý, các địa phương mà còn ở khu vực kinh tế tư nhân, các nghệ sĩ trong và ngoài nước.
Năm 2017, Việt Nam là điểm đến của nhiều khách du lịch từ khắp thế giới.