EU sang Việt Nam kiểm tra việc khắc phục “thẻ vàng”

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ngày 15-5, đoàn kiểm tra của Liên hiệp châu Âu (EU) chính thức có buổi làm việc với Bộ NN&PTNT, một số địa phương ven biển, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản nhằm đánh giá lại các kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong việc khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

EU sang Việt Nam kiểm tra việc khắc phục “thẻ vàng”

Sau đó, đoàn sẽ làm việc với Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Cuối cùng, đoàn kiểm của EU sẽ tổng hợp các kết quả đã làm việc tại Việt Nam và báo cáo với Bộ trưởng NN&PTNT. Để phục vụ cho việc đoàn kiểm tra của EU sang Việt Nam, Tổng cục Thủy sản đã thành lập Văn phòng IUU; trong đó, có đầy đủ các tài liệu liên quan phục vụ cho buổi làm việc với EU. Dự kiến, đoàn kiểm tra của EU sẽ sang làm việc trong chín ngày, từ ngày 15-5 đến ngày 23-5-2018.

Kết thúc điều tra sơ bộ vụ việc Grab mua lại hoạt động của Uber

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công thương, ngày 16-4-2018, Cục đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-CT về việc điều tra sơ bộ hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh về tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH GrabTaxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam liên quan vụ việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại Đông-Nam Á, trong đó có thị trường Việt Nam.

Quá trình điều tra sơ bộ đã xác minh các nội dung về bên bị điều tra, thị trường liên quan, thị phần kết hợp trên thị trường liên quan và dấu hiệu của hành vi vi phạm. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%. Như vậy, vụ việc này có dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung kinh tế quy định tại mục 3 Chương II Luật Cạnh tranh 2004. Căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, Cục CT&BVNTD đang xem xét ra quyết định điều tra chính thức. Kết thúc quá trình điều tra chính thức, Cục CT&BVNTD sẽ chuyển hồ sơ để Hội đồng Cạnh tranh tiến hành xử lý theo quy định.

Kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hóa 110 điều kiện kinh doanh trong GD&ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa 110 điều kiện kinh doanh, chiếm 51,9% các điều kiện đầu tư kinh doanh ban đầu trong lĩnh vực GD&ĐT. Nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá đây là chủ trương đúng đắn giúp loại bỏ những thủ tục không cần thiết, tạo ra hành lang thông thoáng cho các cơ sở giáo dục phát triển.

Phương án đề xuất của Bộ chủ quản là đề nghị bỏ điều kiện thành lập các cơ sở giáo dục mầm non phải có đề án thành lập trường phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được phê duyệt, vì theo Luật Quy hoạch năm 2017 thì không còn quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời bỏ điều kiện về nội dung đề án vì đã được quy định rất cụ thể trong thành phần hồ sơ thành lập…

Có thể bạn quan tâm