Bạo loạn nhà tù tại Ecuador

Lực lượng an ninh Ecuador đã giành lại toàn bộ quyền kiểm soát nhà tù Guayas 1 ở thành phố cảng Guayaquil, sau khi khoảng 2.700 binh sĩ đã được triển khai để trấn áp làn sóng bạo loạn đẫm máu giữa các tù nhân tại đây.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát được triển khai dẹp loạn tại nhà tù Guayas 1. Ảnh: BLOOMBERG
Cảnh sát được triển khai dẹp loạn tại nhà tù Guayas 1. Ảnh: BLOOMBERG

Ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày

Theo cơ quan quản lý nhà tù tại Ecuador là SNAI, bạo loạn tại nhà tù Guayas 1 - nơi giam giữ hơn 5.600 tù nhân, bùng phát từ ngày 23/7 vừa qua đến nay đã khiến 18 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trong chiến dịch trấn áp này, lực lượng chức năng đã thu giữ 9 khẩu súng trường, 1 súng phóng lựu, 4 súng lục, 2 khẩu súng lục ổ quay và 1.000 viên đạn.

Guayas 1 là nơi chứng kiến những vụ việc nghiêm trọng nhất của bạo lực nhà tù trong đợt này. Những vụ bạo loạn tương tự cũng đã xảy ra gần như đồng thời tại các nhà tù ở năm tỉnh của Ecuador. Các tù nhân cũng đã bắt giữ 106 quản giáo làm con tin. Trong khi đó, tù nhân tại 13 nhà tù trên cả nước đã tuyệt thực.

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp, kéo dài 60 ngày, tại ba vùng đang chìm trong bạo lực. Trong phát biểu đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Lasso cho biết: “Chúng tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm từ 22 giờ hôm trước đến

5 giờ sáng hôm sau tại các tỉnh Manabi và Los Rios và khu vực Duran thuộc tỉnh Guayas”.

Tổng thống Lasso công bố sắc lệnh trên sau khi xảy ra các vụ bạo loạn trong nhiều nhà tù và vụ Thị trưởng thành phố cảng Manta, ông Agustin Intriago, bị ám sát trong một vụ tấn công vũ trang. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra khi ông Intriago, 38 tuổi, người được bầu lại làm Thị trưởng Manta hồi tháng 2, đang kiểm tra các công trình công cộng trong thành phố.

Ứng phó làn sóng bạo lực

Tổng thống Guillermo Lasso đã yêu cầu các nhà chức trách đưa những kẻ giết người ra trước công lý và triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức địa phương và Hội đồng An ninh trong ngày 25/7 thảo luận cách thức ứng phó làn sóng bạo lực gia tăng gần đây, đặc biệt là khu vực ven biển.

Tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày cũng được áp dụng tại tất cả các nhà tù khắp cả nước. Ecuador hiện có 36 nhà tù, giam giữ hơn 31.000 tù nhân. Các vụ bạo loạn nhà tù xảy ra khá thường xuyên tại quốc gia Nam Mỹ này trong những năm gần đây. Số liệu thống kê cho thấy kể từ năm 2021 đến nay, những vụ đụng độ đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hơn 420 người trong các nhà tù ở Ecuador. Lý do bắt nguồn từ tình trạng quá tải tù nhân tại các cơ sở giam giữ, phần khác lại do nạn tham nhũng tràn lan trong giới quản giáo, theo đó tù nhân được tạo điều kiện để sở hữu súng và chất nổ.

Chính phủ Ecuador cho rằng, bạo lực còn do tranh giành quyền lực giữa các băng nhóm tội phạm ma túy ngay bên trong nhà tù. Nằm giữa Colombia và Peru - những nước sản xuất ma túy hàng đầu thế giới, Ecuador đã trở thành một điểm trung chuyển ma túy quan trọng đến châu Âu và Mỹ. Tội phạm liên quan ma túy ở Ecuador là nguyên nhân khiến số vụ giết người tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2021-2022.

Nhằm ngăn chặn làn sóng tội phạm lớn nhất từ trước đến nay ở nước này. Ecuador đã tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh và Tổng thống Guillermo Lasso liên tục phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của làn sóng tội phạm này như Santa Elena. Biện pháp này cho phép nhà chức trách triển khai binh sĩ trên đường phố và ban hành lệnh giới nghiêm.