Bài toán nhân lực

Chính phủ Anh vừa liên tiếp công bố hai kế hoạch chính sách mới liên quan vấn đề nhập cư: Dự luật ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và kế hoạch nới lỏng quy định cấp thị thực cho lao động nhập cư. Thoạt nghe, nội dung có vẻ trái ngược, song đây là thay đổi mang tính bước ngoặt thời “hậu Brexit”, phù hợp tình hình hiện nay nhằm giải quyết bài toán thiếu nhân lực.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: RODRIGO DE MATOS
Biếm họa: RODRIGO DE MATOS

Dòng người di cư trái phép từ Pháp qua eo biển Manche vào Anh là vấn đề nhức nhối lâu nay với London. Bởi thế, dự luật mà Chính phủ Anh vừa trình Quốc hội nhận được phản hồi tích cực. Theo đó, người nhập cư bất hợp pháp qua tuyến đường trên sẽ bị trục xuất, bị cấm nhập cảnh và xin cấp quy chế công dân Anh. Dự luật gửi thông điệp rõ ràng rằng, người nhập cư trái phép vào Anh sẽ không được tiếp nhận.

Chính phủ Anh cũng xem xét nới lỏng chính sách thị thực đối với lao động nhập cư. Các quy định được điều chỉnh nhằm bảo đảm hệ thống nhập cư mang lại lợi ích cho nền kinh tế đất nước, ưu tiên lao động có kỹ năng, tay nghề cao, đồng thời khuyến khích đầu tư dài hạn cho lực lượng lao động trong nước. Chính phủ sẽ đánh giá các vị trí việc làm thiếu nhân sự, làm cơ sở để nới lỏng quy định cấp thị thực cho lao động nhập cư.

Tại Anh, các lĩnh vực khách sạn, vận tải đường bộ, xây dựng và nông nghiệp đang thiếu nhân lực nhiều nhất, do chịu tác động của tiến trình Brexit và đại dịch Covid-19. Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), hiện có khoảng một triệu vị trí việc làm còn trống. Hơn 25% số công ty đang thiếu lao động. Nhiều doanh nghiệp kêu gọi chính phủ nới lỏng chính sách thị thực, tạo thuận lợi tuyển dụng lao động nhập cư cho những lĩnh vực thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Trong bảng xếp hạng do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố, Anh vượt Mỹ, đứng vị trí thứ bảy trong tốp 10 nước hấp dẫn nhất thế giới đối với lao động nước ngoài có trình độ cao. Việc thăng hạng là do Anh bỏ hạn ngạch đối với nhóm này, cho phép sinh viên quốc tế ở lại tìm việc sau tốt nghiệp.

Chính sách ưu đãi trên đang được kỳ vọng áp dụng với cả nhóm lao động nhập cư có trình độ trung bình. Ngăn chặn người di cư trái phép là ưu tiên hàng đầu, song thu hút lao động nhập cư cũng là lựa chọn phù hợp giúp Chính phủ Anh giải quyết bài toán thiếu nhân lực hiện nay.