Trong tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 13 diễn ra tại Manila (Philippines) ngày 10/4, các quan chức bày tỏ lo ngại về rủi ro địa - chính trị gia tăng, những bất ổn thương mại toàn cầu và gián đoạn thị trường năng lượng có thể làm tăng lạm phát, xáo trộn thị trường tài chính và các dòng vốn. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương kêu gọi tăng cường phối hợp chính sách, củng cố hợp tác tài chính, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm, nâng cao mạng lưới an toàn tài chính...
Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ gây ra tác động dây chuyền đối với kinh tế toàn cầu, ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran được thực thi. Trong trường hợp đàm phán tại Pakistan thất bại và xung đột leo thang, thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cụ thể, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm từ 0,3 - 0,4 điểm phần trăm nếu xung đột kết thúc sớm, và giảm tới 1 điểm phần trăm nếu cuộc chiến kéo dài. Lạm phát tăng thêm 200 - 300 điểm cơ bản và có thể lên tới 900 điểm cơ bản nếu xung đột tiếp diễn.