Theo ghi nhận của phóng viên, từ lòng hồ sông Mực trong khu rừng đặc dụng Bến En (Thanh Hóa), cánh đồng lúa phường Cẩm Châu, sông Đế Vòng đoạn chảy qua làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam), đến sông Thu Bồn, sông Cu Đê (Đà Nẵng)… hình ảnh quen thuộc là chiếc thuyền nhỏ chở theo bình ắc-quy cùng vợt xung điện vẫn thường xuyên xuất hiện.
Hoạt động “xuyệt điện” thường diễn ra vào sáng sớm - thời điểm ít có sự kiểm tra từ lực lượng chức năng. Hình thức đánh bắt này không chỉ khiến cá lớn bị tê liệt, mà còn tàn phá toàn diện hệ sinh thái thủy sinh, đe dọa nguồn lợi lâu dài và cân bằng tự nhiên của sông hồ. Không chỉ gây hại môi trường, hành vi này còn tạo nên hình ảnh phản cảm trong mắt du khách, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch sinh thái, bền vững tại địa phương.
Nghị định 42/2019/NĐ-CP đã quy định rõ về việc xử phạt hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản. Cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện, ngư cụ; tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt từ 6 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức xử phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe. Việc “xuyệt điện” vẫn tiếp diễn một cách công khai, phản ánh những bất cập trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm ở nhiều địa phương.