Trang chủ Nhận diện thủ đoạn Kỹ năng số phòng, chống tội phạm Góc nhìn

[Video] Thận trọng với những quảng cáo bài thuốc đông y trên mạng xã hội

Các nhà thuốc mạo danh và những “lương y” giả đã lợi dụng tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” của người dân, ngang nhiên rao bán các bài thuốc đông y “gia truyền” trên mạng xã hội để trục lợi. Chính sự nhẹ dạ, cả tin này đã khiến không ít người phải trả giá đắt bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của mình.

Cảnh giác với những bài thuốc đông y trên mạng.

Các đối tượng đã mạo danh lương y, thầy thuốc đông y, tự xưng sở hữu những bài thuốc gia truyền nhiều đời nhằm tạo dựng lòng tin và đánh vào tâm lý người bệnh. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và mong muốn chữa bệnh nhanh chóng, không ít người đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò tinh vi này. Một trong những cơ sở mạo danh lương y giả thời gian gần đây đó chính là phòng khám đông y chữa xương khớp Hoàng Minh Đường. Kết quả điều tra xác định kẻ tự xưng lương y là Hoàng Văn Toàn, anh đã tự phối trộn các loại thân, lá cây, cỏ dại mua trôi nổi về xay nghiền, đóng gói rồi đem bán. Toàn chỉ học lỏm y học cổ truyền qua mạng. Đối tượng sau đó còn thuê chứng chỉ hành nghề và mượn địa điểm để hợp thức hóa thành cơ sở phòng khám, thu lợi bất chính trên 227 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn và 11 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 của bộ Luật Hình sự. Vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Không khó để bắt gặp những quảng cáo thuốc đông y gia truyền tràn lan trên mạng xã hội. Các đối tượng thường sử dụng một số thủ đoạn phổ biến như: quảng cáo thuốc đông y “gia truyền”, “bí truyền”, “chữa khỏi nhiều loại bệnh” trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok hoặc trên các website, sàn thương mại điện tử… Chúng bán các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không có giấy phép lưu hành của cơ quan có thẩm quyền. Thậm chí còn thuê người đóng giả bệnh nhân đã chữa khỏi để quảng cáo. Đáng lo ngại hơn, nhiều sản phẩm khi bị thanh tra đã phát hiện có chứa các chất cấm như corticoid - gây tổn hại nghiêm trọng đến gan, thận.

Theo quy định của Bộ Y tế, mọi loại thuốc lưu hành trên thị trường phải được kiểm định và cấp phép rõ ràng. Các hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả, quảng cáo sai sự thật có thể bị xử lý hình sự. Cần khẳng định, thuốc đông y không phải là “phép màu”, và sức khỏe con người không phải nơi để thử nghiệm. Vì vậy, mỗi người dân cần hình thành thói quen chỉ sử dụng thuốc đã được kiểm định, đồng thời tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng.

Có thể bạn quan tâm