Giả định này đang sụp đổ bởi một công nghệ có tên Caller ID Spoofing. Ứng dụng giả mạo số điện thoại người gọi (Caller ID Spoofing) đang tạo ra mối đe dọa lừa đảo chưa từng có, khi bất kỳ ai cũng có thể mạo danh người thân hoặc tổ chức tin cậy để đánh lừa bạn.
Ứng dụng này kết hợp với công nghệ giả mạo giọng nói và deepfake khiến cho việc giả mạo càng trở nên hoàn hảo hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.
Điện thoại bạn rung lên với đúng tên và số của người thân hoặc ngân hàng, nhưng thực tế kẻ ở đầu dây bên kia đang ngồi trong một “trung tâm lừa đảo” tại một nơi nào đó trên thế giới. Khi đã giả mạo được số điện thoại, kẻ gian sẽ dựng nên những kịch bản vô cùng tinh vi.
Ứng dụng này cung cấp khả năng tùy chỉnh bất kỳ số điện thoại nào mong muốn, và số này sẽ hiển thị trên màn hình nhận cuộc gọi của nạn nhân.
Điều cần phân biệt không phải là số hiển thị, mà là nội dung cuộc gọi: Nội dung cuộc gọi có hối thúc, bắt làm ngay không? Có yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, số tài khoản, căn cước công dân không? Có bắt chuyển tiền để “bảo vệ tiền” không? Có yêu cầu giữ máy, không được cúp không? Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trong số trên, hãy cúp máy ngay. Sau đó chủ động gọi lại theo số chính thức trên website, sao kê hoặc kênh liên hệ chính thống để kiểm tra.
Đối với ngân hàng, tổ chức tài chính: Rủi ro lớn nhất phía tổ chức là tin vào số hiển thị như một bằng chứng xác minh danh tính khách hàng. Nếu tổng đài cho rằng “gọi từ đúng số đăng ký thì chắc là đúng khách hàng”, kẻ gian hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để yêu cầu đổi mật khẩu, thay thông tin, mở khoá tài khoản hoặc khai thác thêm dữ liệu. Vì vậy, các ngân hàng, tổ chức tài chính cần lưu ý.
Vì sự an toàn của bạn và tài sản của bạn, hãy tỉnh táo: “Không tin vào số máy hiển thị - hãy cầm máy, và gọi lại”.