Thời gian gần đây, nhiều người dân có thói quen đưa điện thoại cá nhân cho người khác – từ nhân viên ngân hàng, cửa hàng viễn thông đến đồng nghiệp – để nhờ cài đặt ứng dụng hoặc thao tác giúp. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi và cả tin này đang trở thành “kẽ hở” để các đối tượng xấu lợi dụng.
Điển hình mới đây tại Lâm Đồng, một nhân viên ngân hàng đã lợi dụng việc hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ vay vốn… đề nghị mượn điện thoại và “thao tác giúp”. Nhưng sau đó, đối tượng đã âm thầm truy cập ứng dụng, tạo khoản vay online… và chuyển tới 1,7 tỷ đồng về tài khoản cá nhân. Đáng nói, nạn nhân hoàn toàn không hề hay biết mình đang gánh một khoản nợ khổng lồ.
Không chỉ một trường hợp. Tại Huế, một nhân viên ngân hàng khác cũng đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều khách hàng vào thời điểm năm 2023-2024. bằng thủ đoạn tương tự: mượn điện thoại để “cài ứng dụng”.
Theo các chuyên gia pháp lý, quy trình vay online vốn được thiết kế chặt chẽ với nhiều bước xác thực. Tuy nhiên, khi người dùng giao điện thoại và phó mặc toàn bộ thao tác cho người khác… thì chính họ đã vô tình “mở cửa” cho hành vi gian lận.
Người dân cần đặc biệt lưu ý:
- Không đưa điện thoại cá nhân cho người khác sử dụng, kể cả người quen.
- Tuyệt đối không để người khác truy cập ứng dụng ngân hàng, tài chính.
- Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay xác thực khuôn mặt.
- Luôn tự mình kiểm tra thông tin trước khi xác nhận bất kỳ giao dịch nào.
Đừng để sự cả tin biến bạn thành con nợ… Giữ gìn điện thoại – cũng chính là bảo vệ tài sản của chính mình!