Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển du lịch làng nghề:

Vì một Thủ đô “xanh” bền vững

Theo số liệu của Sở Du lịch Hà Nội, tính tới hết năm 2023, Thủ đô có tới 1.359 làng nghề -làng có nghề, 327 làng nghề truyền thống hội tụ 47/52 nghề truyền thống trên cả nước. Đó chính là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn đặc sắc, mang lại lợi thế lớn cho phát triển du lịch văn hóa và cộng đồng của Thủ đô.

Bảo tàng Gốm Bát Tràng - điểm nhấn đặc biệt thu hút khách du lịch trên hành trình khám phá làng nghề truyền thống Bát Tràng. Ảnh: Vương Lộc
Bảo tàng Gốm Bát Tràng - điểm nhấn đặc biệt thu hút khách du lịch trên hành trình khám phá làng nghề truyền thống Bát Tràng. Ảnh: Vương Lộc

Hiện tại, Hà Nội đã công nhận 54 điểm du lịch - khu du lịch cấp thành phố, trong đó có 26 điểm khai thác giá trị của tài nguyên du lịch làng nghề - nông nghiệp - nông thôn. Nhiều ngôi làng đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá mảnh đất rồng bay của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Nhận thức rõ tiềm năng và thế mạnh của “mỏ vàng” có trữ lượng vô tận này, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 về phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch gắn với gìn giữ và phát huy giá trị nghề truyền thống, góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch làng nghề Thủ đô trong tổng thể chiến lược phát triển du lịch bền vững.

Phát triển du lịch làng nghề gắn với không gian du lịch Thủ đô, đầu tư hạ tầng và dịch vụ du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu, chú trọng phát triển theo hướng liên kết chặt chẽ giữa sản xuất - thương mại - văn hóa - du lịch, hình thành chuỗi giá trị bền vững trong đó cộng đồng là trung tâm, du khách là trọng tâm và di sản là nền tảng, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá thương hiệu “Du lịch làng nghề Hà Nội - Tinh hoa truyền thống, sáng tạo, hiện đại”... là một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hà Nội đang triển khai, để từng bước hiện thực hóa Đề án đầy tham vọng kể trên.

Hướng tới mục tiêu phát triển du lịch làng nghề theo hướng xanh - có trách nhiệm và bền vững, ngành du lịch Thủ đô đang phối hợp với các phường, xã để xây dựng nhiều tuyến du lịch hấp dẫn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề như “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” kết nối trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức gắn với trải nghiệm Đình (Đền) Nội Bình Đà (xã Bình Minh); điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (xã Ba Vì) với chủ đề “Chữa lành - Tịnh tâm - Dưỡng tuệ” tìm hiểu văn hóa bản địa và nghề làm thuốc Nam của người Dao Quần Chẹt; “Sắc hoa Tường Phiêu” gắn với làng nghề hoa cây cảnh Tích Giang (xã Phúc Thọ); “Con đường đạo học” tại Đền Văn Hiến khám phá làng nghề làm diều sáo làng Bá Dương Nội (xã Ô Diên)…

Nhiều mô hình du lịch làng nghề đã được hình thành và bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, đặc biệt là du lịch trải nghiệm - du lịch cộng đồng gắn với phát huy nghề truyền thống và phát triển sinh kế bền vững. Việc người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch không chỉ giúp tăng thu nhập và tạo việc làm tại chỗ mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền nghề cho thế hệ trẻ, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với du lịch sáng tạo.

Năm 2024, Làng gốm Bát Tràng thu hút tới 500-600 nghìn lượt khách, làng lụa Vạn Phúc cùng làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân tiếp đón khoảng 100 nghìn khách.