Trung Quốc tự phá kỷ lục HCV ở ASIAD

Sở hữu thành tích vượt trội ở phần lớn các môn và nội dung thi đấu, nước chủ nhà Trung Quốc kết thúc ASIAD 19 với 201 HCV, phá kỷ lục về số HCV trong một kỳ ASIAD (199 HCV) của chính họ từng lập năm 2010 tại Quảng Châu.
0:00 / 0:00
0:00
Xạ thủ Phạm Quang Huy đoạt Huy chương vàng nội dung 10 m súng ngắn hơi nam ở ASIAD 19.
Xạ thủ Phạm Quang Huy đoạt Huy chương vàng nội dung 10 m súng ngắn hơi nam ở ASIAD 19.

“Mỏ vàng” của Đoàn thể thao Trung Quốc tại ASIAD 19 là môn bơi, với 28 HCV; tiếp đó là điền kinh (19 HCV), bắn súng (16 HCV), rowing và wushu (cùng 11 HCV), nhảy cầu, thể dục dụng cụ (10 HCV)...

Với việc dẫn đầu bảng tổng sắp chung cuộc tại ASIAD 19 bằng thành tích bỏ rất xa các quốc gia xếp sau, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế cường quốc thể thao số 1 châu Á, khi đã có tới 11 kỳ đại hội liên tiếp thống trị thể thao châu lục, tính từ ASIAD lần thứ 9 tổ chức tại Delhi, Ấn Độ vào năm 1982.

Đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 là Đoàn thể thao Nhật Bản với 52 HCV, 67 HCB và 69 HCĐ. Đoàn thể thao Hàn Quốc xếp thứ ba với 42 HCV, 59 HCB và 89 HCĐ. So ASIAD 18 cách đây 5 năm, các quốc gia này đều suy giảm về thành tích: Khi đó, Nhật Bản giành 75 HCV, còn Hàn Quốc giành 49 HCV.

Với các quốc gia Đông Nam Á, từ vị trí thứ tư toàn đoàn (với 31 HCV) khi đăng cai ASIAD 18, Indonesia chỉ xếp thứ 13 ở kỳ đại hội này với 7 HCV. Thể thao Thailand đứng thứ 8 với 12 HCV; Malaysia thứ 14 với 6 HCV; Philippines thứ 17 với 4 HCV.

Cùng có 3 HCV như Singapore, nhưng do ít hơn một HCB, Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp.