Sôi động “chợ hè”

Dù mới mở cửa được vài ngày, kỳ chuyển nhượng mùa hè của bóng đá châu Âu đã chứng kiến bản hợp đồng “bom tấn” trị giá 100 triệu euro, đó là Aurelien Tchouameni (từ Monaco tới Real) và chuẩn bị chứng kiến một “vụ nổ” khác, khi Darwin Nunez gia nhập Liverpool với mức giá tương tự. Đây có thể là sự báo hiệu cho một mùa sôi động trên thị trường cầu thủ ở lục địa già.

Liverpool đang "săn" chữ ký của Darwin Nunez (trái).
Liverpool đang "săn" chữ ký của Darwin Nunez (trái).

Hai thương vụ lớn có những điểm tương đồng thú vị: Tchouameni và Nunez cùng có giá 80 triệu euro phí chính thức, cộng 20 triệu euro phụ phí tùy điều kiện, đều 22 tuổi và là những ngôi sao thăng tiến mạnh mẽ trong năm qua và bây giờ cả hai cùng ký những hợp đồng có thời hạn rất dài: Tchouameni sẽ gắn bó với Real trong 6 năm, còn Nunez được cho là cũng sẽ gắn bó Liverpool đến năm 2028.

Aurelien Tchouameni (quốc tịch Pháp) được mệnh danh là “Paul Pogba mới”, được kỳ vọng sẽ cùng người đồng hương Eduardo Camavinga và Federico Valverde hình thành “tam tấu” mới ở hàng tiền vệ của Real, thay thế dần các đàn anh Casemiro, Kroos và Modric.

Darwin Nunez (quốc tịch Uruguay) là chân sút số một giải vô địch Bồ Đào Nha mùa vừa rồi. Tính mọi mặt trận, anh ghi tới 39 bàn trong 46 trận cho CLB Benfica. Tiền đạo cao 1m87 này được nhiều đội bóng lớn săn đón, nhưng đã quyết định chọn Liverpool để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử The Kop.

Ở “chợ hè” năm nay, không thể không nhắc đến những bản hợp đồng đã hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, như Erling Haaland được Man City chiêu mộ từ Dortmund. Đây lẽ ra cũng là một thương vụ “bom tấn”, nhưng City đã khéo léo thương thuyết, để sở hữu Haaland với giá chỉ hơn 60 triệu euro.

Như hiệu ứng domino, khi các ngôi sao tìm bến đỗ mới cũng là lúc các CLB tìm người thay thế họ. Chẳng hạn Dortmund, ngay sau khi bán Haaland đã mua Karim Adeyemi từ RB Salzburg với giá 30 triệu euro. Hay ở Liverpool, sự xuất hiện của Nunez là để lấp vào khoảng trống của Sadio Mane, người nhiều khả năng sẽ gia nhập Bayern Munich.

Những năm ảm đạm về tài chính do đại dịch Covid-19 đã làm thị trường cầu thủ châu Âu có phần im ắng. Hệ quả là ngoài những thương vụ giá trị lớn, có rất nhiều ngôi sao đã đến hạn giải phóng hợp đồng do CLB không thể bán trong các “phiên giao dịch” trước. Đơn cử như Pogba (Man United), Dybala (Juventus), Suarez (Atletico), Bale (Real), Rudiger (Chelsea)…

Vì vậy, đây có thể là thời điểm xáo trộn lớn nhất về nhân sự của các CLB bóng đá châu Âu trong nhiều năm qua. Đơn cử Man United, họ đã chia tay một loạt trụ cột như Cavani, Lingard, Mata, Matic hay Pogba và đang ráo riết bù lấp khoảng trống. Tuy nhiên, do chỉ được dự Europa League, United không hề là điểm đến hấp dẫn và những thương vụ của họ vẫn dừng ở mức… tin đồn.

Còn cả mùa hè phía trước, hãy cùng chờ xem tương lai của những cái tên đáng chú ý như Frenkie De Jong (Barca), Robert Lewandowski (Bayern) hay Lautaro Martinez (Inter) ra sao. Quyết định của họ sẽ góp phần định hình cục diện bóng đá châu Âu mùa tới.