Seoul cho phép tổ chức các sự kiện đông người cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc

Dự kiến địa điểm tập trung sẽ là tại khu vực Quảng trường Gwanghwamun - không gian ngoài trời lớn nhất của thủ đô dành cho các cuộc tụ họp công cộng.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Hàn Quốc tập trung cổ vũ đội nhà tại đấu trường World Cup. (Ảnh: Reuters)
Người dân Hàn Quốc tập trung cổ vũ đội nhà tại đấu trường World Cup. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc chiều 22/11 đã quyết định cho phép đoàn cổ động viên Hàn Quốc mang tên "Quỷ Đỏ" được tổ chức các sự kiện cổ vũ trên đường phố trong thời gian diễn ra các trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tại World Cup 2022.

Dự kiến địa điểm tập trung sẽ là tại khu vực Quảng trường Gwanghwamun - không gian ngoài trời lớn nhất của thủ đô dành cho các cuộc tụ họp công cộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, từ vài thập kỷ qua, các hoạt động cổ vũ trên đường phố Seoul trong thời gian diễn ra World Cup đã được coi là sự kiện đặc biệt, đặc biệt là kể từ World Cup 2002 được tổ chức đồng thời ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đội tuyển Hàn Quốc đã chơi tổng cộng 6 trận trong giải đấu đó và hàng triệu người đã đổ ra đường để cùng nhau xem các trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

Các sự kiện cổ vũ được tổ chức 4 năm một lần kể từ đó được xem là lễ hội lớn nhất dành cho người hâm mộ bóng đá của Xứ sở kim chi.

Trong bối cảnh có những lo ngại về an toàn sau thảm họa đám đông xảy ra ở khu phố Itaewon vào ngày 29/10 vừa qua khiến 158 người thiệt mạng, đã có những phản ứng trái chiều về việc liệu có nên cho phép các cổ động viên Hàn Quốc tụ tập cổ vũ đội tuyển quốc gia hay không.

Tuy nhiên, sau khi xem xét đến cam kết của đoàn cổ động viên, Văn phòng quận Jongno cuối cùng đã chấp thuận cho phép “Quỷ Đỏ” được tổ chức tụ tập vào các ngày có đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thi đấu gồm ngày 24, 28/11 và ngày 2/12 tới.

Các cam kết bao gồm sẽ tăng cường nhân lực quản lý an toàn, các cổ động viên sẽ tiến hành các hoạt động cổ động trong trật tự và cũng sẽ đeo ruy băng đen, chiếu video tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon…

Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, một sự kiện có hơn 1.000 người tham gia phải được sự cho phép của Văn phòng quận liên quan về các biện pháp an toàn.