Real & câu hỏi về “Galacticos”

Hai ngày trước khi lên đường sang Mỹ du đấu, Real Madrid vẫn chưa mua ngôi sao lớn nào, khiến kế hoạch chuẩn bị của HLV Julen Lopegetui gặp nhiều khó khăn.

Real & câu hỏi về “Galacticos”

Cristiano Ronaldo đã rời Real Madrid được hơn hai tuần, sau chín năm gắn bó và trở thành biểu tượng chiến thắng của CLB. Kể từ ngày 10-7 vừa qua, Juventus liên tục có được những con số khổng lồ về doanh thu liên quan hình ảnh của Ronaldo. Bên cạnh đó, hiệu ứng từ Ronaldo cũng mang đến những giá trị bóng đá cho “Bà đầm già”, và họ sắp thành công trong việc lấy lại trung vệ Leonardo Bonucci từ Milan.

Ngược lại, sau khi Ronaldo ra đi, Real Madrid dường như hoàn toàn “đóng băng”. Tính đến lúc này, khi mà Real chuẩn bị sang Mỹ (ngày 28-7 tới), nơi họ tham dự International Champions Cup 2018, HLV Julen Lopetegui mới chỉ nhận được ba sự bổ sung. Họ là hậu vệ phải Alvaro Odriozola, thủ môn Andriy Lunin, và Vinicius Junior mà Real mua từ hơn một năm trước. Tất cả đều được ký hợp đồng trước khi Ronaldo tạm biệt sân Bernabeu.

Người hâm mộ Real cần một ngôi sao mới để thay hình ảnh Ronaldo. Sau khi chứng kiến kình địch Barca có những vụ đầu tư quan trọng (Arthur Melo, Clement Lenglet và Malcom), các Madridista càng gây áp lực với Chủ tịch Perez. Không chỉ vậy, những thành viên trong hội đồng cổ đông Real Madrid cũng gây áp lực với Perez. Những đối thủ nhắm đến ghế chủ tịch cũng lợi dụng việc Ronaldo ra đi để làm giảm uy tín của Perez.

Hôm 18-7 vừa qua, trong lễ ra mắt Alvaro Odriozola, người đứng đầu “Nhà trắng” nhấn mạnh sẽ mua về những cầu thủ quan trọng để củng cố chất lượng đội hình. Nhưng hơn một tuần đã trôi qua, vị doanh nhân lĩnh vực xây dựng thương mại ở Tây Ban Nha vẫn chưa mang về gương mặt nào. Rất nhiều cái tên được nhắc đến, từ Neymar đến Kylian Mbappe, rồi Eden Hazard và Thibaut Courtois. Chỉ có điều, chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc đàm phán nào.

Real Madrid là đội bóng của danh hiệu và thương mại. Nhưng có vẻ như Perez đang thay đổi. Không còn chính sách “Galacticos”, kể từ sau trường hợp của James Rodriguez năm 2014. Dường như sau hàng loạt danh hiệu, Perez xem nhẹ yếu tố thương mại. Hoặc ông tin thương hiệu Real Madrid đủ lớn, không cần đến những cá nhân để đánh bóng.

Dù Perez suy nghĩ như thế nào, thì sự chậm trễ vẫn rất nguy hiểm. Vinicius Junior mới chỉ 18 tuổi, khả năng cao là anh sẽ được cho mượn. Như vậy, Lopetegui chỉ có Asensio cho vai trò tiến công cánh trái mà Ronaldo vừa để lại. Cựu HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha đang không có lựa chọn để xây dựng chiến thuật.

Bản thân HLV Lopetegui chưa có đủ thời gian để hiểu đội ngũ hiện tại. Ông cần nhiều thời gian để kiểm soát tình hình, giúp các cầu thủ hiểu về tư duy chiến thuật của mình. Chưa kể, Lopetegui cũng phải giúp cầu thủ duy trì động lực sau ba danh hiệu Champions League liên tiếp. Nếu không sớm được cấp cầu thủ mới chất lượng, Lopetegui sẽ gặp nhiều trở ngại khi bước vào mùa giải mới 2018-2019.