Yên Bái: Huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới

Tối 22/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao bằng công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: THANH SƠN)
Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao bằng công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: THANH SƠN)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ; Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Ngày 6/2/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 157/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Yên Bình là huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh Yên Bái và huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của huyện Yên Bình, mở ra thời cơ và vận hội mới, để địa phương tiếp tục xây dựng và phát triển, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2026-2030, tiến tới mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, cũng như các tỉnh miền núi phía bắc.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu tham quan sản phẩm OCOP của huyện Yên Bình. (Ảnh: THANH SƠN)

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu tham quan sản phẩm OCOP của huyện Yên Bình. (Ảnh: THANH SƠN)

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trao bằng công nhận huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và tặng hoa, chúc mừng những thành tích đạt được trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Yên Bình nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định: Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, những năm qua, Yên Bái đã nỗ lực, không ngừng vươn lên đạt được những thành tích đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, có 106/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 70,7% số xã toàn tỉnh.

Hôm nay, huyện Yên Bình được công bố đạt chuẩn nông thôn mới, đã nâng tổng số đơn vị cấp huyện của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới lên 4 đơn vị.

Yên Bái tiếp tục là điểm sáng, một trong những địa phương dẫn đầu về phong trào xây dựng nông thôn mới trong khu vực..

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà. (Ảnh: THANH SƠN)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà. (Ảnh: THANH SƠN)

Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị tỉnh Yên Bái cần phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của địa phương, tiếp tục kiên trì mục tiêu phát triển, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện và hạnh phúc.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, để trong tương lai không xa, sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Tại buổi lễ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Nơi hội tụ tinh hoa vùng sông Chảy” gồm 3 chương: Ký ức dòng sông Chảy; Tình núi, duyên sông và Mạch nguồn hội tụ, tái hiện đậm nét về quá trình hình thành phát triển của hồ Thác Bà; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, cùng khát vọng vươn lên, đã tạo tác nên bức tranh Yên Bình đầy tiềm năng phát triển, một vùng đất bình yên, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.