Xứng đáng là điểm tựa cho bà con gốc Việt và cầu nối quan hệ Việt Nam-Campuchia

Chiều 28/8, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia trang trọng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập.
Lễ kỷ niệm được tổ chức tại trụ sở Hội Khmer-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh.
Lễ kỷ niệm được tổ chức tại trụ sở Hội Khmer-Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh.

Tham dự buổi lễ, có Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, cùng đại diện bà con gốc Việt Nam và khách mời hai nước.

Phát biểu tại sự kiện được tổ chức trong trụ sở ở Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam Châu Văn Chi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quốc vương Norodom Sihamoni và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Samdech Techo Hun Sen lãnh đạo đã giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân thời gian qua; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới.

Ông Châu Văn Chi cũng cảm ơn Chính quyền sở tại và lãnh đạo Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ bà con cộng đồng người gốc Việt Nam khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống để vươn lên trong lao động và học tập tại đất nước Chùa Tháp.

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia Châu Văn Chi. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia Châu Văn Chi. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo báo cáo, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 theo Luật về Hội và Tổ chức phi chính phủ của Vương quốc Campuchia; chịu sự quản lý của Cục Quản lý Hội và Chính đảng, Tổng cục Hành chính, Bộ Nội vụ Campuchia.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam đã tích cực phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng sở tại tổ chức phổ biến, tuyên truyền về văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Khmer, luật pháp của Vương quốc Campuchia, các quy định của chính quyền đến bà con cộng đồng.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam đã tích cực phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng sở tại tổ chức phổ biến, tuyên truyền về văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Khmer, luật pháp của Vương quốc Campuchia, các quy định của chính quyền đến bà con cộng đồng.

Cán bộ Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên bà con đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau lúc khó khăn, chăm chỉ làm ăn, nâng cao đời sống gia đình, góp phần xây dựng đất nước Campuchia; đồng thời vận động, tổ chức nhiều đoàn từ thiện đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nghèo.

Hội cũng huy động kinh phí xây dựng được một số điểm trường, lớp học miễn phí cho con em nghèo; kiến nghị hỗ trợ được hàng trăm suất học bổng đại học, cao học cho con em cộng đồng, góp phần cùng Chính phủ Campuchia trong nỗ lực xóa nạn mù chữ và đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

“Chúng tôi tự hào về những kết quả đạt được, đồng thời nhận thức rõ những hạn chế cần khắc phục để cùng nhau xây dựng cộng đồng, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, bản sắc và mục tiêu của mình, góp phần cùng Chính phủ Campuchia trong công cuộc phát triển đất nước phồn vinh, đồng thời phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Campuchia và Việt Nam”, ông Châu Văn Chi khẳng định.

Đến dự lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích to lớn của Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam các cấp trong suốt 20 năm qua; chúc Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, là điểm tựa cho bà con người gốc Việt tại Campuchia phát triển và là cầu nối củng cố quan hệ hai nước.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng biểu dương thành tích của Hội Khmer-Việt Nam trong thời gian qua. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng biểu dương thành tích của Hội Khmer-Việt Nam trong thời gian qua. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ đề nghị lãnh đạo Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của đội ngũ Ban Chấp hành hội các cấp, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội Campuchia, đồng thời hướng về xây dựng quê hương đất nước.

Cùng với đó, tăng cường quan hệ, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền Campuchia hỗ trợ công tác giải quyết địa vị pháp lý, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống để giúp bà con vươn lên trong cuộc sống và hoà nhập với xã hội sở tại.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng gửi lời cảm ơn và mong muốn lãnh đạo Chính phủ, chính quyền các cấp Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bà con gốc Việt ngày càng yên tâm trong cuộc sống, góp phần vun đắp quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai đất nước.

Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An đánh giá cao những hoạt động giúp đỡ cộng đồng về vật chất, tinh thần và pháp lý của Hội Khmer-Việt Nam thời gian qua, cũng như việc tổ chức này luôn tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc và luật pháp của Vương quốc Campuchia.

Theo Samdech Men Sam An, Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới, uống chung dòng nước sông Mê Kông. Hai nước cùng kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh vì sự nghiệp độc lập, hòa bình và hòa hợp dân tộc.

Phó Chủ tịch CPP Samdech Men Sam An phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phó Chủ tịch CPP Samdech Men Sam An phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Thay mặt Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam và nhân dân Campuchia, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ghi nhớ công ơn mà người bạn vĩ đại Việt Nam đã giúp chúng tôi, đặc biệt là sự hy sinh xương máu của chuyên gia và bộ đội tình nguyện Việt Nam trong hoạt động phối hợp quân đội và nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, ngày 7/1/1979, giải phóng nhân dân Campuchia khỏi sự diệt vong”, Phó Chủ tịch CPP nêu rõ.

Nhân dịp này, các đại biểu và cộng đồng bà con người gốc Việt Nam tham dự sự kiện bày tỏ niềm hân hoan, nhiệt liệt chào mừng 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công Quốc khánh 2/9.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.