Xúc tiến hợp tác Đà Nẵng và các địa phương của Ấn Độ

Chiều tối 3/1, ngài Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng chủ trì tiếp ngài Đại sứ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì tiếp ngài Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì tiếp ngài Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2024 và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Năm 2024, Đà Nẵng bứt phá tăng trưởng kinh tế 7,51% so với năm 2023, đứng thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiều ngành, lĩnh vực tốc độ tăng trưởng ấn tượng ở mức 2 con số như du lịch dịch vụ, chế biến, chế tạo. Trong năm, Đà Nẵng đón 217.000 lượt khách Ấn Độ, đặc biệt thành phố là điểm đến của nhiều đoàn khách tổ chức sự kiện, tiệc cưới có chi tiêu cao từ Ấn Độ.

Từ năm 2025, Đà Nẵng được Trung ương cho phép thí điểm thành lập Khu thương mại tự do, triển khai thủ tục để thành lập khu Trung tâm tài chính, phát triển lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo... đây đều là thế mạnh và cơ hội để doanh nghiệp Ấn Độ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Sandeep Arya chúc mừng những thành tựu mà thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong những năm qua. Ngài Đại sứ cho rằng cả hai bên vẫn còn nhiều dư địa chưa khai thác hết. Tại Việt Nam công ty HCLTech của Ấn Độ đang có cở sở tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng khoảng hơn 1.000 nhân sự có trình độ cao.

HCLTech là một trong bốn doanh nghiệp lớn nhất của Ấn Độ về lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện doanh nghiệp cũng đang có định hướng mở rộng thị trường, trong đó Đà Nẵng là mục tiêu quan trọng. Vì vậy, ngài Đại sứ đề nghị lãnh đạo thành phố quan tâm để doanh nghiệp tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác, phát triển.

Một đám cưới xa hoa của tỷ phú Ấn Độ tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Đà Nẵng đầu năm 2024.

Một đám cưới xa hoa của tỷ phú Ấn Độ tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Đà Nẵng đầu năm 2024.

Một số trường đại học tại Ấn Độ cũng rất quan tâm đến việc liên kết với các trường đại học tại Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ cao. Dự án phim "Love in Việt Nam" sắp hoàn thành, được quay ở bốn địa phương trong đó có Đà Nẵng, đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh của thành phố trẻ, năng động, sáng tạo... đến nhân dân Ấn Độ.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện liên hoan phim, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ khai thác tối đa tiềm năng, dư địa trên lĩnh vực du lịch, tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng, doanh nghiệp của 2 nước xúc tiến mở thêm đường bay thẳng từ Đà Nẵng đến các địa phương của Ấn Độ và ngược lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng cũng như nhà đầu tư đến mở rộng thị trường.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Quảng khẳng định: Đà Nẵng luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ, đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng. Thành phố đang ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... nhằm góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương tiên phong trong đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Người đi bộ tại điểm chính tỉnh Quảng Trị bắt đầu xuất phát. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị: Hơn 13.200 người “Cùng Việt Nam tiến bước” tại tất cả xã, phường, đặc khu trong tỉnh

Sáng 30/8, tại lễ phát động sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 cùng với cả nước, hơn 3.200 người tại điểm chính tỉnh Quảng Trị mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia đi bộ từ Quảng trường biển Bảo Ninh đến đường Võ Nguyên Giáp ở phường Đồng Hới. Trời thu tháng 8 dịu mát như ủng hộ và góp phần làm nên thành công của chương trình.

Lễ Truyền Lô - truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện tại không gian Ngọ Môn Huế.

Từ Lễ Truyền Lô đến những “Học sinh danh dự”: Tiếp nối mạch nguồn hiếu học đất Cố đô

Trong không gian Ngọ Môn ngày 29/8, truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện, nối mạch với câu chuyện quảng bá di sản bằng ngôn ngữ đương đại và vinh danh 385 học sinh tiêu biểu ở vùng đất Cố đô. Quá khứ và hiện tại gặp nhau ở một giá trị bền bỉ: trọng học, trọng tài và khát vọng vươn lên.

Công an xét hỏi đối tượng Huỳnh Văn Mẫn. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Mạo danh lương y, bán thuốc đông y có chất cấm

Ngày 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng: Huỳnh Văn Mẩn, Nguyễn Thị Bích Phương và Nguyễn Thị Kim Thoa về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Diễn tập ứng phó tình huống giả định sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ

Sáng 27/8, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (thành phố Đà Nẵng), Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026 tình huống giả định “Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đối với tình huống nguồn nước sinh hoạt của thành phố bị nhiễm phóng xạ”.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị)

Quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Quảng Trị

Ngày 27/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại địa bàn phường Quảng Trị.

Cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La được xây dựng tiếp giáp phía thượng lưu cầu cảng số 1 hiện nay. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị giao quyền sử dụng gần 1ha biển xây dựng cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La

Ngày 26/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho doanh nghiệp để thực hiện dự án cầu cảng số 2-bến cảng PTSC Hòn La. Qua đó tối ưu hóa khả năng khai thác cảng biển tại Khu kinh tế Hòn La và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý các trường hợp vi phạm. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Nghệ An: Xử lý nhóm thanh niên "đi bão quá đà"

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, điều khiển xe với tốc độ cao... để ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam ở trận Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên lão thành. (Ảnh: ĐỨC QUANG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Biến niềm tự hào truyền thống thành ý chí hành động

Sáng 26/8, tại thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên lão thành. Từ những cống hiến gần trọn đời cho cách mạng, Đại tướng nhấn mạnh yêu cầu thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống bằng hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra, nhắc nhở ngư dân tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản. (Ảnh: TTH)

Nghệ An phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU đến hết ngày 15/9/2026; huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các tồn tại về quản lý đội tàu, kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), kiểm soát xuất-nhập bến và truy xuất nguồn gốc.

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt thuộc Trung tâm thành phố Huế. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Huế: Rà soát trách nhiệm trong quản lý xây dựng công trình Goldland Plaza

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế là công trình quy mô lớn, khối đế tòa nhà được sử dụng để kinh doanh cà phê, tổ chức hội nghị, tiệc cưới từ tháng 9/2023. Trong khi đó, một phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép vẫn tồn tại và thủ tục nghiệm thu công trình chưa hoàn tất.