Đà Nẵng nỗ lực kéo giảm tội phạm vị thành niên

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công an thành phố Đà Nẵng đặt ra trong đợt ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trong dịp năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là kéo giảm các loại tội phạm, trong đó có tội phạm vị thành niên. Đây là một trong những vấn đề nổi cộm, được chính quyền thành phố chỉ đạo sát sao.
Công an thành phố Đà Nẵng ra quân đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Công an thành phố Đà Nẵng ra quân đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm vị thành niên, Công an thành phố đã tham mưu Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/11/2023 về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố.

Huy động các tổ chức, chính quyền địa phương triển khai các mô hình giáo dục, giúp đỡ trẻ em thiếu niên hư tại cộng đồng, học nghề; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục, phối hợp trường học, khu dân cư.

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, sự phối kết hợp của nhiều địa phương, đơn vị, các ngành chức năng, tình hình tội phạm vị thành niên trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh các địa phương trong khu vực đã có những chuyển biến đáng kể.

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kiểm soát, kéo giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2023; điều tra làm rõ 662/794 vụ, bắt, xử lý 1.388 đối tượng (đạt tỷ lệ 83,4%).

Năm 2024, các lực lượng 911, 8394, chống cướp giật và các loại tội phạm khác của Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát, phát hiện, lập hồ sơ xử lý 1.554 vụ/1.652 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm 27 lượt nhóm/101 lượt thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí để đánh nhau, sử dụng xe độ, chế, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Đà Nẵng tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ một băng nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, tháng 7/2024. Ảnh: ANH ĐÀO

Đà Nẵng tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ một băng nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, tháng 7/2024. Ảnh: ANH ĐÀO

Điển hình như điều tra truy xét, làm rõ nhanh hai đối tượng thực hiện liên tiếp ba vụ cướp tài sản trong cùng một ngày (các đối tượng có hành vi manh động, sử dụng hung khí khiến hai người bị thương); quyết liệt điều tra, truy bắt, khởi tố 20 đối tượng về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 7/5/2024 tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên, khiến một người chết.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, trong năm 2024, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đột phá, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Kết quả ghi nhận tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn Đà Nẵng đã giảm 69% so với cùng kỳ, là một trong 10 địa phương có tỷ lệ giảm tội phạm về trật tự xã hội nhiều nhất cả nước. Điều đáng mừng là các loại tội phạm xâm phạm về sức khỏe, tính mạng như giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng đều giảm.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, là thực trạng chung của cả nước. Tại Đà Nẵng, nổi lên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, sử dụng phương tiện giao thông độ chế, tàng trữ các loại hung khí, rượt đuổi đánh nhau gây mất trật tự xã hội. Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để xử lý tình trạng thanh niên tụ tập vào ban đêm.

Trong khung giờ từ 0 đến 4 giờ, các lực lượng 911, 8394, công an các phường, xã đã tổ chức tuần tra, ngăn chặn, đấu tranh làm rõ 51 nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật, khởi tố 48 vụ, 446 đối tượng. Trong đó có cả khởi tố về tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Riêng lực lượng 911 đã phát hiện và chủ động ngăn chặn sớm 14 nhóm, 52 đối tượng tụ tập gây rối và có nguy cơ chuẩn bị hung khí đánh nhau; giải tán 7 nhóm 54 đối tượng có biểu hiện tụ tập vi phạm trật tự an toàn giao thông, nghi vấn gây rối trật tự công cộng. Qua đó, lực lượng công an đã thu giữ hơn 4.270 các loại vũ khí thô sơ, tự chế từ số thanh thiếu niên này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả ngày 24/11/2024, khiến một người thiệt mạng. Ảnh: DOÃN HÙNG

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả ngày 24/11/2024, khiến một người thiệt mạng. Ảnh: DOÃN HÙNG

Theo thống kê mới nhất của Công an thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn hiện có hơn 770 trẻ em hư, hầu hết bỏ học. Hằng năm, toàn thành phố có khoảng 2.000 học sinh không đỗ vào lớp 10 (tập trung ở huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn). Trong số này, chưa đến 50% số em vào học ở các trường dạy nghề, có một số đi học nghề ở các cơ sở bên ngoài, còn lại không có nghề gì.

Tại huyện Hòa Vang, sau hơn môt năm triển khai Chỉ thị số 35-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 262 của Huyện ủy Hòa Vang về lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 35-CT/TU theo chức năng, nhiệm vụ của huyện, các ngành chức năng của huyện và các xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia tố giác, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan người chưa thành niên. Theo thống kê đến thời điểm này, toàn huyện có 34 trường hợp người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang Lê Trung Thắng, cho biết: “Địa phương chỉ đạo các ngành liên quan đề xuất bổ sung kinh phí phù hợp quy định để phục vụ hoạt động này. Phát huy hiệu quả các mô hình hiện có của ngành gắn với Chỉ thị số 35, xây dựng cơ chế phối hợp công an, nhà trường, địa phương và gia đình trong việc quản lý, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên; tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề; các đơn vị chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan thanh thiếu niên, tạo sức răn đe, phòng ngừa tội phạm ở lứa tuổi này”.

Có thể bạn quan tâm

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An vào tháng 4/2026.

Thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập Trung tâm Người có công tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào.

Quang cảnh buổi xét duyệt sáng kiến đợt 2 năm 2026 tại Công ty Thủy điện Sông Bung. (Ảnh: THANH TÂM)

Công ty Thủy điện Sông Bung lan tỏa phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ những giải pháp kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Sông Bung đang từng bước phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Bảo vệ vùng nuôi thủy sản mùa mưa bão

Trước diễn biến thời tiết khó lường trong những tháng cuối năm, người nuôi thủy sản tỉnh Quảng Trị đang chủ động thu hoạch và gia cố ao hồ, lồng bè. Ngành chuyên môn cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu các địa phương triển khai sớm biện pháp bảo vệ sản xuất.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao quà tặng các học sinh vùng biên.

Vì học sinh nghèo vùng biên

Những năm vừa qua, chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trở thành điểm tựa bền vững, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo khu vực biên giới.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đón đoàn làm phim Silaa tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Đón đầu làn sóng khách Ấn Độ từ hiệu ứng điện ảnh

Bộ phim Bollywood Silaa với nhiều cảnh quay tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các điểm đến của Quảng Trị dự kiến công chiếu toàn cầu vào cuối năm 2026. Đây là thời điểm “vàng” để quảng bá du lịch và đưa Phong Nha-Kẻ Bàng thành điểm check-in của du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam.

Ngôi nhà khang trang, kiên cố của bà Trần Thị Minh (áo xanh) ở thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ đang dần được hoàn thiện.

Kịp dọn vào nhà mới trước mùa đông

Nhằm góp phần chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cho các gia đình bị phơi nhiễm chất độc hóa học, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ, làm nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc dioxin.

Cảng nước sâu Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là không gian phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, logistics cho Huế.

Lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao

Với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương và những dư địa phát triển mới, Huế đang chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường và khả năng liên kết.

Trên cánh đồng ven sông Con qua xã Nghĩa Đồng, những luống tía tô xanh mướt đang mở ra hướng đi mới cho người dân.

Đánh thức tiềm năng dược liệu

Với điều kiện tự nhiên đa dạng và nguồn cây thuốc phong phú, Nghệ An có nhiều lợi thế phát triển dược liệu. Gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ đang là hướng đi để nâng cao giá trị cây dược liệu, tạo sinh kế bền vững cho người dân, từng bước hình thành ngành kinh tế xanh của tỉnh.

Ngôi trường mang tên Nhà sử học Lê Văn Hưu ở xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Lê Văn Hưu-nhà sử học, danh nhân văn hóa

Xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa ngày nay là quê hương của Lê Văn Hưu, người vâng lệnh vua triều Trần biên soạn “Đại Việt sử ký”, bộ chính sử đầu tiên của quốc gia Đại Việt.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân (Ảnh NGÔ TUẤN)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhiều người chăn nuôi khó tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế.

Người chăn nuôi khó tiếp cận chính sách hỗ trợ

Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Huế quy định hỗ trợ cơ sở chăn nuôi lợn hữu cơ 50% kinh phí xây dựng chuồng trại, mua máy móc, thiết bị; 100% kinh phí chứng nhận hữu cơ và 1 triệu đồng/con cho một lứa nuôi để hỗ trợ thức ăn hữu cơ. Mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Hỗ trợ người dân biên giới vươn lên

Cùng với việc huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Vườn giống hồ tiêu của Hợp tác xã Ông Voi chuẩn bị cung cấp cho người trồng tiêu vụ mới.

Phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển các loại cây con chủ lực có thế mạnh của địa phương, tỉnh Quảng Trị đang phục hồi, trồng mới cây hồ tiêu hữu cơ tại các vùng chuyên canh nổi tiếng như Cồn Tiên, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cửa Tùng.

Các đại biểu dự chương trình (Ảnh ĐÌNH PHƯỢNG)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Tại xã Quỳnh Anh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026, với chủ đề “Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn”.

Đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyển đổi số. (Ảnh: KL)

Ngành tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số

Từ chuẩn hóa dữ liệu của 100% tổ chức đảng, đến chỉnh lý hơn 204 nghìn hồ sơ đảng viên, số hóa hơn 188 nghìn hồ sơ và đưa nhiều nghiệp vụ lên môi trường số, Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số do Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai tạo dấu ấn rõ nét trong chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Thành phố Huế vừa phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, gắn với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và cơ quan Thuế giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa chủ trương vào thực tiễn.